Đội tuyển Brazil vô địch về chiều cao

Không chỉ có lợi thế chơi trên sân nhà, các tuyển thủ Brazil có chiều cao vượt trội so với tất cả các đối thủ tham dự World Cup 2014.

Không chỉ có lợi thế chơi trên sân nhà, các tuyển thủ Brazil có chiều cao vượt trội so với tất cả các đối thủ tham dự World Cup 2014. Trong khi các “vũ công Samba” cao bình quân 1,89 m, các cầu thủ Chile chỉ đạt 1,76 m, thấp nhất trong 32 đội đang tranh cúp vàng thế giới tại quê hương của vua bóng đá Pelé.

Đội tuyển Brazil vô địch về chiều cao ảnh 1

  Beausejour sau khi ghi bàn vào lưới Australia. Tiền vệ cao 1,78 m này trở thành cầu thủ Chile đầu tiên làm bàn trong hai kỳ World Cup (ảnh: Reuters)


Bình luận về vấn đề này, tuyển thủ Chile Gonzalo Jara cho rằng chiều cao không phải là yếu tố quyết định và điều quan trọng là các cầu thủ phải nhạy cảm về khoảng cách và có tốc độ. Anh cho biết anh đầu quân tại một liga gồm nhiều cầu thủ cao lênh khênh nhưng không vì thế mà không hoàn thành nhiệm vụ của một hậu vệ.

Gonzalo Jara tham gia hàng phòng ngự của Nottingham Forest (Anh) nhưng chỉ cao 1,77 m. Tại đội tuyển Chile, anh còn cao hơn tiền đạo Fabian Orellana (đang chơi cho Celta Vigo của Tây Ban Nha) và tiền vệ Marcelo Díaz (khoác áo của Basel –Thụy Sĩ). Hai cầu thủ này chỉ được 1,68 m.

Nhận xét của Jara được làm sáng tỏ với ví dụ mới nhất là trong trận mở màn World Cup lần này diễn ra ngày 13/6, với dàn cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, Chile đã kiểm soát sân và giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Australia, đội có chiều cao trung bình 1,8 m.

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cầu thủ cao nhất tại World Cup lần này là thủ môn Fraser Forster của đội tuyển Anh. Anh cao 2,01 m và là người duy nhất trong tổng số 736 cầu thủ tranh tài tại xứ sở Samba vượt ngưỡng 2 m.

Ngược lại, tiền vệ đội tuyển Honduras Marvin Chávez chỉ đo được 1,56 mét, thấp nhất trong danh sách thi đấu đăng ký với FIFA.

Chiều cao trung bình của các đội dự World Cup 2014:


Brazil: 1,89
Croatia: 1,84
Mexico: 1,78
Cameroon: 1,79

Tây Ban Nha: 1,79
Hà Lan: 1,81
Chile: 1,76
Australia: 1,80

Colombia: 1,81
Hi Lạp: 1,84
Bờ biển ngà: 1,80
Nhật: 1,78

Uruguay: 1,81
Costa Rica: 1,80
Anh: 1,83
Italy; 1,82

Thụy Sĩ: 1,82
Ecuador: 1,79
Pháp: 1,81
Honduras: 1,79

Argentina: 1,81
Bosnia và Herzegovina: 1,85
Iran: 1,83
Nigeria: 1,82

Đức: 1,85
Bồ Đào Nha: 1,81
Ghana: 1,79
Mỹ: 1,82

Bỉ: 1,84
Algeria: 1,82
Nga: 1,81
Hàn Quốc: 1,83


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.