Đối tượng đâm thương vong 8 người trong quán karaoke sẽ đối mặt án tù nào?

Các luật sư đánh giá về hành vi của thủ phạm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người thương vong tại quán Karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) là rất tàn độc và thủ phạm có khả năng sẽ bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh quán Karaoke Luxury thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Công Dũng (sinh năm 1979, trú tại Gò Chè, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Thạc sỹ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của nghi phạm Nguyễn Công Dũng dùng dao tấn công hàng loạt khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương là quá tàn độc nên cần phải xử lý người này ở khung hình phạt cao nhất của tội "Giết người" là tù chung thân hoặc tử hình.

“Hành vi phạm tội của nghi phạm cấu thành tội ‘Giết người’ được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015,  và nếu giết 2 người trở lên sẽ bị xử phạt từ 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi của đối tượng rất manh động, nguy hiểm có dấu hiệu mất kiểm soát về lý trí nên cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, làm rõ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng này. Những tình huống mâu thuẫn, án mạng xảy ra trong các vũ trường, quán karaoke thường liên quan đến rượu bia, chất kích thích, trong đó không loại trừ trường hợp đối tượng gây án đã sử dụng trái phép chất ma túy”, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ. 

Theo lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn, trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 21/2, có 14 người vào phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury. Đến khoảng 19 giờ ngày 21/2, Nguyễn Công Dũng đã xuống quầy lễ tân của quán để mượn 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả) dài khoảng 20cm mang vào phòng hát đâm vào nhiều người, sau đó Nguyễn Công Dũng đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát.

Ngay khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án mạng trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.