Đối thoại trực tuyến ASEAN - Canada lần thứ 18

Ngày 13/7, Đối thoại trực tuyến ASEAN - Canada lần thứ 18 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đối thoại trực tuyến ASEAN - Canada lần thứ 18. Ảnh: TTXVN phát

Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN - Canada để thảo luận và định hướng hợp tác ASEAN - Canada; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Canada vào tháng 8 sắp tới.

Trợ lý Ngoại trưởng, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) Canada, Paul Thoppil nhấn mạnh, ASEAN là đối tác chủ chốt của Canada, nhất quán coi trọng quan hệ với ASEAN là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Canada; mong muốn nâng tầm quan hệ với ASEAN và tham gia sâu rộng hơn vào các cơ chế hợp tác khu vực do ASEAN chủ trì như Cấp cao Đông Á (EAS). Canada khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cam kết hợp tác chặt chẽ với ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình và phát triển thịnh vượng. Nhân dịp này, Canada đề xuất tổ chức Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác ASEAN - Canada trong năm 2022.

Canada khẳng định tiếp tục là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh các nỗ lực ứng phó dịch bệnh. Đến nay, Canada đã dành 1,3 tỷ đô la Canada (CAD) cho các nỗ lực phòng, chống dịch bệnh trên thế giới, trong đó đóng góp 545 triệu CAD cho cơ chế COVAX để mua, cung ứng và phân phối vaccine cho các nước thu nhập thấp và trung bình.

Cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Canada thời gian qua, ASEAN đánh giá cao Canada cam kết đóng góp 3,5 triệu CAD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 trong 5 năm tới; đề nghị Canada ủng hộ Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực của ASEAN, hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể và bảo đảm tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và đồng đều.

Các nước ASEAN và Canada nhất trí phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư, duy trì kết nối chuỗi cung ứng, ưu tiên khởi động đàm phán xây dựng Khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN - Canada trong năm 2021, tiếp tục các chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như Chương trình học bổng trao đổi phát triển giáo dục ASEAN - Canada (SEED), đồng thời tăng cường hợp tác phát triển bền vững và ứng dụng các thành quả đổi mới sáng tạo.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Canada ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, đề cao luật pháp quốc tế, xây dựng trật tự khu vực dựa trên luật lệ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Về tình hình Myanmar, Canada hoan nghênh kết quả Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN ngày 24/4/2021, ủng hộ vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao dự Đối thoại trực tuyến ASEAN - Canada lần thứ 18. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt đoàn Việt Nam, ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) hoan nghênh sự đóng góp tích cực của Canada cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phòng, chống dịch bệnh của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể, hỗ trợ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng, đồng đều, an toàn và hiệu quả, phối hợp duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng. Cùng với đó, hỗ trợ ASEAN phát triển hợp tác tiểu vùng đồng đều và bền vững và tiếp tục các chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ ý kiến các nước tại Hội nghị, đoàn Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, các nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa, ứng phó hiệu quả với các thách thức và khó khăn do dịch COVID-19 và những bất ổn chiến lược, thúc đẩy phục hồi bền vững, bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Đoàn Việt Nam khẳng định lại lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh ASEAN và Canada cần phối hợp bảo đảm môi trường khu vực hòa bình và ổn định, đề cao luật pháp quốc tế, tăng cường xây dựng lòng tin, kiềm chế, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982; cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.