Đối thoại Shangri-La 2018: Nhật Bản tránh cụm từ 'sức ép' đối với Triều Tiên

Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã tránh sử dụng từ "sức ép" đối với Triều Tiên sau các cuộc gặp với những người đồng cấp Mỹ và Australia bên lề tại Đối thoại Shangri-La 2018 đang diễn ra tại Singapore. Nhiều khả năng Nhật Bản đã cân nhắc đến sự thay đổi chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng.
Đối thoại Shangri-La 2018: Nhật Bản tránh cụm từ 'sức ép' đối với Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (ảnh, phải) và người đồng cấp Mỹ James Mattis (ảnh, trái). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Onodera đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Australia Marise Payne tại Singapore, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn sử dụng cụm từ "sức ép tối đa" thêm nữa, bởi mối quan hệ Mỹ - Triều đang tốt lên.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với 2 người đồng cấp nêu trên, ông Onodera nhấn mạnh "Nhật Bản, Mỹ và Australia đã nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm buộc Triều Tiên phải có những bước đi cụ thể" để đạt được việc loại bỏ hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".
Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng hối thúc cộng đồng quốc tế giữ nguyên các lệnh trừng phạt và giám sát đối với Triều Tiên vì cho rằng Bình Nhưỡng thường xuyên không tuân thủ các cam kết trước đây.
Bộ trưởng Onodera bày tỏ lo ngại lịch sử sẽ lặp lại khi Triều Tiên sẽ tuyên bố phi hạt nhân nhưng sau đó sẵn sàng phá bỏ cam kết và phá hoại mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình của cộng đồng quốc tế.
Theo Bộ trưởng Onodera, cách duy nhất để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên là bảo đảm Triều Tiên phải có những hành động cụ thể nhằm phá hủy toàn bộ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.