"Đối thoại là cách duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân Iran'

Trung Quốc đã một lần nữa khẳng định, cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran là thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình.

Trung Quốc đã một lần nữa khẳng định, cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran là thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/6 liên quan đến Tiểu ban giám sát thực thi Nghị quyết 1737 của LHQ về các biện pháp trừng phạt Iran ban hành năm 2006, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông nói: "Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh có các hành động hoặc phát ngôn có thể dẫn tới đối đầu. Cơ chế đối thoại và đàm phán hòa bình là con đường duy nhất để giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề hạt nhân của Iran".

"Đối thoại là cách duy nhất giải quyết vấn đề hạt nhân Iran' ảnh 1

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (thứ hai, trái) cho một thanh nhiên liệu đầu tiên do nước này tự chế tạo và làm giàu urani ở cấp độ 20% vào lõi của Lò phản ứng nghiên cứu ở Têhêran ngày 15/2.

Về cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp, cùng với Đức) tại Mátxcơva (Nga), ông Lý Bảo Đông cho biết Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ thể hiện thái độ chân thành và linh hoạt, tôn trọng và xem xét mối quan ngại của nhau, thúc đẩy tiến trình ngoại giao và thu hẹp bất đồng thông quan đối thoại. Trung Quốc cũng hoan nghênh các vòng đối thoại giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Iran, khuyến khích hai bên tiếp tục can dự tích cực nhằm sớm giải tỏa quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran và đạt được các giải pháp ngoại giao.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định Têhêran "hoàn toàn nghiêm túc" về cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với các cường quốc vào hai ngày 18 và 19/6 tại Mátxcơva. Ông Mehmanparast cho rằng, thành công của cuộc đàm phán lần này phụ thuộc vào cách tiếp cận và sự hợp tác tích cực của Nhóm P5+1. Việc P5+1 công nhận quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran sẽ là yếu tố mang lại thành công cho đàm phán. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Ali Ali-Akbar Salehi đã bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới sẽ là một "bước tiến" trong việc giải quyết những bất đồng còn tồn đọng giữa Iran và phương Tây.

Về cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 12/6 cho biết tại cuộc đàm phán này, phương Tây sẽ giới thiệu khái quát với Iran một "đường hướng hết sức rõ ràng" thông qua giải pháp ngoại giao để giải quyết bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Bà Hilary cho biết Nhóm P5+1 sẽ trình bày một quan điểm thống nhất là giới thiệu với Iran một đường hướng rõ ràng có thể kiểm chứng được và gắn với cơ chế hành động đổi lấy hành động.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.