Đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk với cán bộ Công đoàn, người lao động

Sáng 3/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 2/11/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển khá của cả nước. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, công nhân, người lao động là lực lượng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Hội nghị lần này là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa để các cấp chính quyền lắng nghe, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động và người sử dụng lao động. Từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, công nhân và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần nắm bắt, ghi nhận những băn khoăn, kiến nghị của cán bộ Công đoàn, đoàn viên người lao động để giải đáp cũng như có giải pháp, phương án đề xuất giải quyết theo quy định nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để người lao động biết, chủ động tiếp cận, thực hiện. Các chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cần tăng cường quan tâm chăm lo cho người lao động tỉnh. Bên cạnh đó, với vị trí, vai trò của mình Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập hợp khó khăn của các đối tượng lao động để có đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm giải quyết tốt hơn nữa nhu cầu của công nhân, viên chức, người lao động.

Chú thích ảnh
Người lao động đặt câu hỏi tới cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk về chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ. 

Tại buổi đối thoại, có 18 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động quan tâm về một số lĩnh vực như: cảnh báo và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học; chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi để mua nhà; quản lý ký kết hợp đồng lao động theo đúng pháp luật để người lao động không bị thiệt thòi quyền lợi…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời các ý kiến, kiến nghị của người lao động. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng đã trả lời, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn, vướng mắc, đáp ứng phần nào mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động.

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh tặng 100 suất quà cho người lao động trên địa bàn.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 12.700 doanh nghiệp và trên 800 hợp tác xã đang hoạt động, khoảng 112.000 người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tiền lương, thu nhập của công nhân, người lao động ngày càng được cải thiện, bình quân 7,75 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên hằng năm, năm 2023 là khoảng 63 triệu đồng/người/năm.

Tin, ảnh: Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.