Đối thoại chính sách lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức

Chiều 23/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do đồng chí Tobias Bank, Tổng Thư ký Đảng làm Trưởng Đoàn đang thăm làm việc và tham dự Đối thoại chính sách lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do đồng chí Tobias Bank, Tổng Thư ký làm Trưởng Đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức thăm Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với các đảng cầm quyền, tham chính ở các nước, trong đó có công tác trao đổi lý luận, chính sách với các đảng; đánh giá cao kết quả của Đối thoại chính sách lần thứ ba và cuộc Hội đàm giữa hai Đảng trong chuyến thăm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thông báo với bạn về thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, trong đó có thành quả phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch.

Đồng chí tái khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng, Nhà nước ta; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, hợp tác và phát triển. Bày tỏ trân trọng quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống gắn bó giữa hai Đảng, hai nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí hai Đảng cùng nỗ lực tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả vì hòa bình, hợp tác và phát triển cho nhân loại nói chung và vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đồng chí đề nghị Đức tiếp tục quan tâm đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, đổi mới mô hình tăng trưởng và biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cánh tả Đức do đồng chí Tobias Bank, Tổng Thư ký làm Trưởng Đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Tobias Bank cảm ơn phía Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới 35 năm qua cũng như những thành quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Đồng chí thông tin và đánh giá cao kết quả cuộc Đối thoại chính sách lần thứ ba và Hội đàm giữa hai Đảng. Nhất trí với đánh giá của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm, đồng chí Tobias Bank khẳng định chuyến thăm của Đoàn tiếp tục củng cố thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cũng như quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Hai bên chia sẻ một số quan điểm chung về đường lối, chính sách của hai Đảng trong phát triển lấy con người làm trung tâm, thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, vì dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

* Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Đảng đã tiến hành Hội đàm và tổ chức Đối thoại chính sách lần thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Tobias Bank, Tổng Thư ký, Trưởng Đoàn Đảng bạn.

Trong Đối thoại chính sách, hai bên đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạch định chính sách nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong phát triển bền vững tại mỗi nước và tình hình, phương hướng, các biện pháp thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ giữa các đảng cánh tả. Trong Hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới. 

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã làm việc với một số bộ ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong bảo đảm an sinh xã hội, công tác giáo dục - đào tạo và chăm sóc bảo vệ trẻ em.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.