Từ một vùng đất nghèo nhưng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, A Lưới hôm nay đang đổi thay từng ngày. Nhiều công trình trọng điểm như: Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, cửa khẩu Hồng Vân; quốc lộ 49, đường 74, 71 nối với huyện Nam Đông, Phong Điền được nâng cấp và mở rộng đã tạo điều kiện thuận lợi để A Lưới phát triển kinh tê - xã hội.
Cầu treo dân sinh A Vầu, xã Hồng Kim vừa được đưa vào sử dụng
Hệ thống trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình thủy lợi, điện... tại các xã cũng được xây dựng khá đồng bộ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 10%.
A Lưới năm nay được mùa lúa, đồng bào vui và phấn khởi
A Lưới phấn đấu đến năm 2020 trở thành vùng kinh tế động lực, năng động ở phía Tây của tỉnh Thừa - Thiên Huế, thu nhập đầu người đạt 38 đến 40 triệu đồng...
Đồng bào các dân tộc trong huyện tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện A Lưới (3/3/1976-3/3/2016) Huyện A Lưới đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Dạy nghề may cho thanh niên, phụ nữ nghèo là đồng bào dân tộc Công trình thủy điện A Lưới
Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, giúp đồng bào nâng cao thu nhập, ổn định đời sốngĐồng bào các dân tộc ở huyện A Lưới luôn gắn bó với nghề dệt truyền thống
Bằng nhiều nguồn vốn, từ năm 2010 đến nay, huyện A Lưới đã đầu tư trên 300 tỷ đồng để xây mới và nâng cấp , cải tạo kết cấu hạ tầng giao thông nông thônChợ đêm A Lưới