Đội Su-30 dựng ‘bẫy nhiệt’ bảo vệ Tổng thống Putin

Phi công lái máy bay chiến đấu Su-30SM tạo hàng rào bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Syria lần đầu chia sẻ về nhiệm vụ của mình.

Trả lời phóng viên kênh truyền hình Rossiya 1 tại căn cứ không quân Hmeymim phía tây Syria, phi công tên Yury cho biết: “Trong trường hợp lần này, nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống máy bay của Tổng thống cho đến tận đường băng hạ cánh. Một trong số các nhiệm vụ của đội Su-30 là tạo thành một hàng rào lá chắn an ninh cho chiếc chuyên cơ tổng thống”.

Các máy bay Su-30SM sẽ trở thành “bẫy nhiệt”, hứng thay tên lửa nhằm vào máy bay chở Tổng thống Putin.

“Nhiệt độ của khí thải ra từ chiếc Su-30SM cao hơn rất nhiều so với chiếc chuyên cơ Il-96-300PU của Tổng thống. Chúng tôi bay với công suất tối đa vì máy bay của chúng tôi có tốc độ bay khác và chúng tôi đang bảo vệ chuyên cơ Tổng thống từ hai phía”, vị phi công dày dạn kinh nghiệm giải thích.

Trước đó, đoạn băng ghi lại cảnh Tổng thống Putin ngồi trong cabin chuyên cơ nhìn ra ngoài cửa sổ mải mê ngắm đội chiến đấu cơ bảo vệ xung quanh đã thu hút cộng đồng mạng. (xem đoạn băng dưới)

Trong cuộc họp báo thường niên tổ chức ngày 14/12, Tổng thống Putin trước sóng truyền hình đã cảm ơn những người phi công tận tụy bảo vệ an toàn cho mình.

“Những người phi công, các anh, tôi đã dõi theo các ạnh. Các anh không chỉ bay gần đó, trong suốt thời gian hạ cánh, các anh cũng bay theo. Tôi rất cảm kích và muốn các anh nghe được, biết được điều đó”, Tổng thống Putin bày tỏ.

Ngày 11/12, Tổng thống Putin đã bất ngờ xuất hiện tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia (Syria) và ra lệnh rút một phần quân về nước sau tuyên bố đánh bại khủng bố tại quốc gia này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.