|
| Dòng người tới viếng Đại tướng kéo dài cả cây số, từ đường Hoàng Diệu qua Điện Biên Phủ tới phố Tôn Thất Đàm. |
Có bình nước miễn phí phục vụ đồng bào đến viếng. |
Người đến viếng được gửi xe miễn phí trong khu vực Hoàng thành Thăng Long. |
|
Nhiều cụ già... |
|
... và em nhỏ cùng đến viếng Đại tướng. |
Một cựu chiến binh 90 tuổi cũng được người nhà đưa đến viếng. |
|
Để việc thăm viếng được thuận lợi và trật tự, nhiều thanh niên tình nguyện đã tham gia hướng dẫn người dân. |
Thông báo được treo trước cửa nhà Đại tướng để người thăm viếng tiện theo dõi. |
|
Những ánh mắt buồn... |
Hai vị khách người ngoài đến từ Greenland biết thông tin về sự ra đi của Đại tướng qua báo chí. |
|
Dù trời nắng nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. |
Kiên nhẫn xếp hàng trật tự |
Chiều nay (7/10), đồng bào tiếp tục đến viếng rất đông. |