Đổi mới và số hoá doanh nghiệp để thu hút đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ sang kinh tế số và kinh tế xanh, chuyển đổi số trở thành xu hướng của doanh nghiệp Việt Nam. Thông điệp này được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Kinh tế sáng tạo và Phát triển ngành nghề thực tiễn Việt Nam 2025” (VCEP 2025).

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, muốn chuyển đổi số thành công, trước hết doanh nghiệp cần “hiểu rõ chính mình”: Đang làm gì, muốn làm gì, và có thể bắt đầu từ những bước nhỏ, dễ tiếp cận như thanh toán không tiền mặt, dịch chuyển hoạt động từ offline sang online. Để số hóa toàn diện, cần đầu tư bài bản, trong đó con người, tư duy, văn hóa mới là yếu tố quyết định, chứ không chỉ công nghệ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên thảo luận.

Từ góc độ đầu tư, Shark Louis, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) - người đã rót vốn vào khoảng 65 doanh nghiệp Việt, nhận định: “Các nhà đầu tư toàn cầu luôn ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng số vì sự minh bạch và khả năng quản trị mạnh mẽ. Trên thế giới luôn có rất nhiều tiền ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á. Và họ luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn”.

Các diễn giả cho rằng, con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt không thể tách rời 3 trụ cột: Sáng tạo – Kết nối – Chia sẻ. Đây không chỉ là nền tảng để tạo khác biệt trong cạnh tranh, mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp Việt bước ra thế giới, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ trên sân chơi toàn cầu.

Khi số hóa trở thành sức mạnh nội tại, sáng tạo trở thành động lực, và sự kết nối tạo nên sức bật cộng đồng, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội, vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Ông Ngô Quang Xuân Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch VCC (Vietnam CEO Council) cho rằng: “Hội nhập quốc tế không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu. Nếu biết tận dụng, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình”.

TS. Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành chia sẻ: “VCEP 2025 là nơi để doanh nghiệp kết nối, học hỏi từ những người đi trước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp, đổi mới và bền vững”.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.