Đổi mới sáng tạo là một ưu tiên quốc gia của Việt Nam
Năm 2021, Việt Nam được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp thứ 44 trên 132 quốc gia/nền kinh tế về chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII). Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp suốt 2 năm qua, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu là một nỗ lực rất lớn.
Điều đó khẳng định đầu tư vào Đổi mới sáng tạo là một trong những hướng đi bền vững để Việt Nam chống chọi với đại dịch, tiếp tục là tấm gương cho các nước đang phát triển khác trong việc coi Đổi mới sáng tạo là một ưu tiên quốc gia.
Việt Nam đã nghiên cứu vaccine Nanocovax (ảnh) cũng như đang nghiên cứu nhiều loại khác để sớm được cấp phép, giúp nhanh chóng kiểm soát dịch. Ảnh: Minh Quyết/TTXVNBộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo và phát triển đã xuất hiện đúng lúc và đưa vào sản xuất, sử dụng trong hai năm qua. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN Nhóm nhà khoa học nữ phân lập thành công virus SARS-CoV-2 được xét trao Giải thưởng Kovalevskaia. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Một số chỉ số đã có thứ hạng cao vẫn tiếp tục cải thiện trong GII 2021, như chỉ số dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3 bậc (từ hạng 19 lên 16), các chỉ số về xuất nhập khẩu công nghệ cao tiếp tục giữ vững thứ hạng cao. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVNNăm 2021, UBND thành phố Hà Nội có kế hoạch khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Phương Anh/TTXVNNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt với khách hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNViệc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng cây “ATM gạo” kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Mũ bảo hộ Vihelm ngăn COVID-19 do Đỗ Trọng Minh Đức (lớp 11 trường Montverde Academy, Mỹ) và Trần Nguyễn Khánh An (lớp 8 Trường Song Ngữ Quốc tế Hanoi Academy) phát triển, đã lọt vào top 10 Giải thưởng Đổi mới sáng tạo quốc tế iCAN 2020. Ảnh: TTXVN phátNgày 2/7/2021, máy oxy dòng cao BKVM-HF1 (HFNC-High Flow Nasal Cannula) do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công phục vụ cho công tác phòng chống dịch chính thức ra mắt. Ảnh: TTXVN phát
Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) nghiên cứu, sáng chế thành công thiết bị bảo hộ đường hô hấp, và thiết bị cách ly di động phục vụ phòng, chống COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các chuyên gia nghiên cứu công nghệ tại Phòng sạch Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN
Lễ ra mắt Trung tâm Đổi Mới Sáng Tạo về Internet Vạn Vật (IoT Innovation Hub), tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.