Học và làm theo Bác:

Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo mô hình tổ chức mới

Sáng 18/5, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của 99 xã, phường trên địa bàn. Tham gia có hơn 3.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn trao đổi tại Hội nghị. 

Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đoàn viên, thanh niên; phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo mô hình tổ chức mới.

Tỉnh đoàn Bắc Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn, thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh đoàn đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu năm 2026, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỉnh đoàn đặt mục đăng ký đảm nhận và thực hiện 10.000 công trình thanh niên... Đến năm 2030, các cấp bộ Đoàn thực hiện 3.000 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nghĩa với ít nhất 1 tỉnh, thành phố giáp biên, hỗ trợ ít nhất 3 xã, đặc khu khó khăn vùng biên giới trên địa bàn kết nghĩa.

Trong sáng 18/5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tự học, tự tu dưỡng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo; đóng góp sức trẻ, tạo đột phá phát triển tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Tại hội nghị, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã được quán triệt những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay; nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong việc phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đội tại Cuộc thi sáng tác video, clip với chủ đề “Sắc hương Kinh Bắc”. 

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo khí thế thi đua sôi nổi bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng tới xây dựng lớp thanh niên Bắc Ninh thời kỳ mới.

Dịp này, Tỉnh đoàn tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác video, clip với chủ đề “Sắc hương Kinh Bắc”. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả LIC MEDIA, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ; đồng thời trao 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội. Cuộc thi nhằm tôn vinh, giới thiệu vẻ đẹp và sự duyên dáng của phụ nữ vùng đất Bắc Ninh. Đây là dịp để bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử và bản sắc quê hương tới đông đảo công chúng.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...