Đối lập Syria kêu gọi các nước Arab cắt đứt quan hệ với Iran

Lực lượng đối lập Syria ở hải ngoại hối thúc các quốc gia Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau bước đi trước đó của chính quyền Saudi Arabia.
Liên minh Dân tộc Syria (SNC) ngày 5/11 ra tuyên bố ủng hộ quyết định của Riyadh, kêu gọi “các nước Arab và Hồi giáo có bước đi tương tự”. Nhóm này cũng lên tiếng chỉ trích cái mà họ gọi là Iran hậu thuẫn các chiến binh dòng Shiite ở Iraq và Syria. 
Đối lập Syria kêu gọi các nước Arab cắt đứt quan hệ với Iran ảnh 1

Đại sứ Saudi Arabia tại Liên hợp quốc Abdallah al-Mouallimi. Ảnh: AP

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo giới, Đại sứ Saudi Arabia tại Liên hợp quốc Abdallah al-Mouallimi nói rằng nước này sẽ bình thường hóa quan hệ với Iran, nếu Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, trong đó có Saudi Arabia. Ông nhấn mạnh hai nước không phải là kẻ thù tự nhiên của nhau. 
Quan hệ giữa Riyadh và Tehran nói riêng và căng thẳng giữa dòng Hồi giáo Sunni và Shiite nói chung tại Trung Đông bùng phát kể từ hôm 3/1, sau khi người biểu tình Iran xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran, đốt phá tòa nhà, nhằm phản đối việc chính quyền Riyadh hành quyết giáo sĩ dòng Shiite Nimr al-Nimr. 
Hoài Thanh (Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.