Đốc thúc doanh nghiệp nộp tiền trúng đấu giá đất 'vàng' Thủ Thiêm

Hiện cơ quan thuế vẫn đang đôn đốc nghĩa vụ nộp tiền đất đối với 3 doanh nghiệp trúng thầu quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Chú thích ảnh
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh tư liệu: Quang Nhựt/TTXVN

Liên quan đến vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chiều 9/2, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện cơ quan thuế vẫn đang thực hiện đôn đốc nghĩa vụ nộp tiền đất đối với 3 doanh nghiệp trúng thầu. Tuy nhiên, đến nay báo cáo chứng từ trên hệ thống thuế vẫn chưa ghi nhận doanh nghiệp nộp tiền trúng đấu giá.

Theo ông Lê Duy Minh, ngoại trừ Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), UBND thành phố đã có quyết định hủy kết quả đấu giá, 3 doanh nghiệp trúng thầu còn lại là Công ty cổ phần Dream Republic mua lô đất 3-5 diện tích 6.446 m2 với giá 3.820 tỷ đồng; Công ty cổ phần Sheen Mega mua lô đất 3-8 với diện tích 8.568 m2 với giá 4.000 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bình Minh mua lô đất 3-9 diện tích 5.009 m2 với giá 5.026 tỷ đồng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền trúng thầu theo quy định.

Nói rõ hơn về trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bình Minh, ông Lê Duy Minh cho biết, hiện cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh (trong đó có Cục Thuế thành phố) đã nhận được công văn xin không triển khai dự án trên lô đất 3-9 thuộc Khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Lý do công ty này đưa ra là do tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên không đủ vốn để đầu tư vào lô đất đã trúng đấu giá.

Trong công văn, Công ty Bình Minh không đề cập mốc thời gian không triển khai dự án trong bao lâu, hay dừng hẳn. Do đó, việc xác định doanh nghiệp "tháo chạy" khỏi dự án hay không vẫn phải qua nhiều bước. 

"Sau khi nhận được công văn của doanh nghiệp, UBND thành phố mà cụ thể là Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hồ Chí Minh sẽ phải làm việc với doanh nghiệp để xác định lại mục đích của doanh nghiệp rồi mới có quyết định chính thức. Do vậy, với chức năng của mình, Cục Thuế thành phố vẫn triển khai nhiệm vụ đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có cả Công ty Bình Minh", ông Lê Duy Minh cho biết.

Để rõ hơn vấn đề doanh nghiệp không triển khai dự án có đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bỏ cọc hay không, phóng viên TTXVN đã tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia.

Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, việc thực hiện hợp đồng trúng đấu giá quyền sử dụng đất và việc thực hiện dự án quy hoạch tại khu đất trúng đấu giá là bản chất khác nhau.

Cụ thể, theo quy mới, UBND TP Hồ Chí Minh phải chấp thuận đầu tư dự án tại các khu đất đem ra đấu giá, rồi mới tiến hành tổ chức đấu giá. Tuy nhiên vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh vẫn áp dụng quy định cũ và làm quy trình "ngược", tức là tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất song vẫn chưa chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất đó.

Vì thế, việc công ty xin không triển khai dự án khác với việc không thực hiện hợp đồng trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nghĩa vụ của công ty trúng đấu giá là phải thanh toán tiền cho ngân sách theo quy định đấu thầu. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc vấn đề này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định. Còn việc doanh nghiệp xin không triển khai dự án lại là vấn đề pháp lý khác và thẩm quyền quyết định thuộc về UBND TP Hồ Chí Minh. 

Trước đó, ngày 6/1, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải nộp tiền sử dụng đất trong vòng 90 ngày. Trong 30 ngày đầu tiên, các doanh nghiệp phải đóng 50% tiền sử dụng đất. 50% số tiền còn lại doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong 60 ngày còn lại. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất, cơ quan thuế sẽ phạt thêm tiền chậm nộp với mức lãi 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.

Đại diện Cục Thuế thành phố cho biết, trường hợp các công ty trúng đấu giá nhưng chậm nộp tiền đợt 1, cơ quan thuế sẽ có văn bản nhắc nhở. Nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 2 mà doanh nghiệp vẫn không nộp tiền, Cục Thuế thành phố sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế như: cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hoá đơn; nặng hơn thì có thể thu hồi giấy phép. Ngoài ra, còn phải căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trường hợp các công ty trúng đấu giá không nộp hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá theo thời gian quy định sẽ không được nhận lại tiền cọc. Tiền cọc sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Xuân Tình - Hứa Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.