Độc lạ bồn cầu không cần dùng nước

Mới đây một trường đại học ở Anh đã phát minh ra chiếc bồn cầu không cần dùng nước nhưng vẫn có thể tự làm sạch bằng cách dùng công nghệ nano phân hủy chất thải.
Xem cơ chế hoạt động của bồn cầu sử dụng không cần nước:


Thay vì dùng nước hay lắp đặt một hệ thống cống thải tốn diện tích, mới đây một chiếc toilet chỉ cần sử dụng công nghệ nano để phân hủy chất thải, sản xuất nước sạch và khử mùi.

Chiếc bồn cầu cải tiến này sử dụng một cơ chế quay vòng để “dọn” chất thải vào một hộp chứa có các phân tử nano. Guồng quay liên tiếp này sẽ ngăn chặn mùi hôi thối khó chịu và không làm mất mỹ quan. “Khi chất thải đã vào trong hộp chứa, hơi nước sẽ thoát qua các lớp màng ngưng tụ lại và có thể tái sử dụng trong nhà”, Alsion Parker – Trưởng nghiên cứu dự án trả lời Thomson Reuters Foundation (tổ chức từ thiện của hãng thông tấn Reuters). "Các mầm bệnh trong chất thải còn lại sẽ đọng lại dưới đáy hộp chứa, chính vì vậy hơi nước bốc lên về cơ bản là sạch."

Đây là dự án của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Cranfield trong khuôn khổ chiến dịch “Thử thách tái sáng chế toilet” do Tổ chức Bill và Melimda Gates triển khai. Chiếc toilet này được thiết kế cho một hộ lên tới 10 người và chỉ tốn 0,05 USD cho một người sử dụng mỗi ngày. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của chiếc toilet này sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Ông Parker cho biết mặc dù nhiều nước phát triển đặc biệt hứng thú với công trình song chiếc bồn cầu này đang được tập trung thiết kế để hướng tới đối tượng không có cơ hội tiếp cận với những nhà vệ sinh tiêu chuẩn. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 2,4 tỷ người trên thế giới, phần lớn sống ở vùng nông thôn, sống không có nhà vệ sinh tiêu chuẩn. Chính điều kiện vệ sinh yếu kiếm là nguyên nhân dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, ỉa chảy, kiết lỵ, thương hàn và bại liệt.

Công nghệ nano là ngành công nghệ liên quan đến việc tạo ra và sử dụng vật liệt nano chỉ có kích thước rộng 1 nanomet, tương đương 1 phần tỷ mét. Sợi tóc của con người trung bình dày khoảng 80.000 nanomet.

Hồng Hạnh (Reuters)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.