Độc đáo xe buýt 'siêu thị mini' mang hàng bình ổn giá đến với người dân
Sở Công thương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các chuyến xe buýt “siêu thị mini lưu động" mang hàng bình ổn giá đến khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phục vụ người dân trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Xe buýt được chuyển đổi công năng thành "siêu thị mini" mang rau củ, quả phục vụ người dân.
Mỗi ngày, "siêu thị mini" lưu động này mang theo rất nhiều loại rau củ, quả đến 9 điểm khác nhau tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Các "siêu thị mini" mở cửa từ 8 -11 giờ buổi sáng và từ 13 -17 giờ buổi chiều; tùy vào nhu cầu thực tế của người dân mà doanh nghiệp vận tải sẽ chở đủ số lượng hàng để đáp ứng. Sau thời gian thí điểm, đơn vị sẽ tăng số xe cho phù hợp với tình hình thực tế mua sắm của người dân.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trước khi rời bến, xe buýt mang đầy các mặt hàng rau củ, quả thiết yếu; mỗi xe có 4 người, gồm lái xe, 2 người bán và một người tính tiền. Khi đến các điểm bán, các nhân viên sẽ phối hợp với cán bộ phường để vừa thông báo cho người dân vừa thực hiện phân luồng, xếp hàng để đảm bảo giãn cách.
Chỉ 2 người được lên xe mua hàng mỗi lần. Trước khi lên xe, người dân sẽ được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đi chọn hàng từ cửa trước đến cửa sau rồi tính tiền.
Trước khi rời bến, xe buýt mang đầy các mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân.
Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã cùng một doanh nghiệp vận tải chuyển đổi công năng 5 chiếc xe buýt thành "siêu thị mini" lưu động, chuyên chở rau củ đến các quận, huyện bán giá bình ổn cho người dân. Theo đó, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, xăng dầu, còn nguồn hàng thì Sở Công thương cung cấp.
Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở đường Lê Văn Sỹ (Quận 3) cho biết, lần đầu tiên chị thấy một chiếc xe buýt chở đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như rau củ, quả, gạo, nước, thịt tươi... đến khu dân cư để bán cho người dân. Nhờ "siêu thị mini" này mà người dân không cần phải đi xa mua hàng và yên tâm ở nhà.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh độc đáo về "siêu thị mini" trên xe buýt tại TP Hồ Chí Minh:
Một doanh nghiệp vận tải tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển đổi công năng của những chiếc xe buýt thành một "siêu thị mini" để mang hàng bình ổn giá đến tận tay người dân. Những chiếc ghế xe buýt được tháo ra để nhường chỗ cho... rau, củ, quả.
Các mặt hàng rau, củ, quả được đưa lên xe buýt trước khi xe xuất bến.
Nguồn cung hàng hóa được Sở Công thương TP Hồ Chí Minh giới thiệu cho doanh nghiệp vận tải với giá bình ổn.
Giá rau, củ, quả được niêm yết rõ ràng trên xe để người dân tiện theo dõi.
Người dân đi mua hàng vẫn phải đứng giãn cách để phòng dịch.
Trên xe buýt có rất nhiều mặt hàng thực phẩm từ các doanh nghiệp bình ổn giá của TP Hồ Chí Minh. Người dân được mua rau ngay gần nhà mà không cần phải ra các chợ hay các siêu thị xếp hàng chờ đợi như trước. Mỗi ngày, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh sẽ cập nhật các điểm bán hàng rồi thông báo đến doanh nghiệp vận tải để đơn vị này bố trí xe chở hàng đến bán cho người dân.Một số người dân nếu không muốn lên xe lựa rau có thể nhờ nhân viên xe buýt lựa dùm và trao tận tay.
Mọi người được hướng dẫn lên xe bằng cửa trước và lựa chọn hàng, sau đó ra ngoài bằng cửa sau, mỗi lượt chỉ được 1-2 người mua hàng.Mỗi ngày, UBND phường sẽ thông báo cho người dân các điểm bán hàng bình ổn giá do xe buýt phục vụ.
Ngày 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.