Độc đáo triển lãm tranh của Pablo Picasso tại Senegal

Trong tuần này, một cuộc triển lãm tranh của danh họa Pablo Picasso đã khai mạc tại thủ đô Dakar (Senegal). Tại cuộc triển lãm hiếm thấy này, hàng chục kiệt tác của bậc thầy hội họa người Tây Ban Nha đã được trưng bày cùng với các tác phẩm nghệ thuật châu Phi từng là nguồn cảm hứng cho ông. 

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Nền văn minh người da màu ở thủ đô Dakar. Khoảng 15 tác phẩm của Picasso được mượn từ Paris (Pháp) và được trưng bày tại triển lãm. Bên cạnh những kiệt tác của Picasso, còn có những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ châu Phi, chẳng hạn như những mặt nạ truyền thống từng cuốn hút danh họa người Tây Ban Nha này.

Rất nổi tiếng ở phương Tây, nhưng Picasso ít được biết đến tại đất nước Senegal với 17 triệu dân. Các nhà tổ chức triển lãm nỗ lực thu hút người đến dự triển lãm bằng cách nhắm đến các đối tượng trẻ tuổi là các học sinh, sinh viên tại nhiều trường học.  Picasso là một trong những nghệ sĩ sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc, đồng thời lấy cảm hứng nhiều từ nghệ thuật châu Phi với ảnh hưởng rõ rệt nhất trong những bức tranh nổi tiếng như “Những cô nàng ở Avignon” (Les Demoiselles d'Avignon). Tuy nhiên, vẫn có khá ít người tại Senegal biết Picasso quan tâm đến nghệ thuật châu Phi. 

Danh họa Picasso bắt đầu hứng thú với nghệ thuật châu Phi từ năm 1907 khi ông tham quan Bảo tàng Dân tộc học Trocadero tại Paris. Vào tháng 7 cùng năm đó, ông đã cho ra đời bức tranh "Les Demoiselles d'Avignon". Tác phẩm mô tả 5 người phụ nữ “bán hoa” tại thành phố Barcelona. Trong đó, khuôn mặt của 2 phụ nữ có nét tương đồng với những mặt nạ truyền thống của châu Phi.

Pablo Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc Tây Ban Nha nổi bật nhất trên thế giới của thế kỷ 20. Ông cũng là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất thế giới thế kỷ 20 do tạp chí The Times của Anh bình chọn. Qua đời tại Pháp năm 1973, Picasso đã để lại cho nhân loại số lượng lớn tác phẩm có tầm ảnh hưởng, trong đó có các bức họa, tác phẩm điêu khắc và tác phẩm gốm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.