Độc đáo thi pha chế trà tại Hoàng Su Phì

Trong hai ngày 19-20/9, tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), Hiệp hội chè Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Cuộc thi pha chế trà Việt Nam 2019 - Tea Masters Cup VietNam 2019.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần lễ Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì được tổ chức từ ngày 19 - 21/9.

Chú thích ảnh
 Thí sinh Nguyễn Đức Cường, đến từ Hà Nội tham gia cuộc thi.

Cuộc thi có sự tham dự của các hiệp hội chè, cà phê thuộc 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ…

25 nghệ nhân pha chế trà được tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc tham gia tranh tài ở bốn phần thi gồm: pha trà, trà và đồ ăn kèm, thử nếm trà, pha chế trà.

Ông William Lee, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, cho biết, là một người yêu trà và từng tham gia nhiều cuộc thi pha chế trà, ông đã thử nhiều loại trà, cảm nhận được hương vị trà của Việt Nam rất đặc biệt. So với trà của Trung Quốc hay trà của Sri Lanka, trà của Việt Nam có vị đậm đà hơn. Đặc biệt, cách pha trà của Việt Nam cũng có những đặc trưng và hương vị riêng.

Thí sinh Nguyễn Thị Bích (Hà Nội) cho biết, ở phần tự chọn chè chị đã chọn nụ chè Shan tuyết của Hà Giang bởi nụ chè được hái ở cây chè hàng trăm năm tuổi sinh trưởng ở nơi có không khí, điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên đặc thù nên tạo hương vị rất khác so với chè tại các nơi.

Nhờ điều kiện thời tiết mát mẻ, thổ nhưỡng ôn hòa, Hoàng Su Phì rất thuận lợi cho sự phát triển của cây chè Shan tuyết. Hiện nay tổng diện tích chè trên địa bàn toàn huyện là trên 4.600 ha, sản lượng đạt 12.880 tấn.

Trong đó, diện tích cây chè cổ thụ là 2.000 ha, diện tích đã chứng nhận hữu cơ là 1.470 ha. Có 161 ha đạt tiêu chuẩn Liên minh châu Âu. Chè Hoàng Su Phì đã có chứng nhận chỉ dẫn địa lý và chứng nhận quần thể cây chè di sản Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay thương hiệu chè Shan tuyết của huyện Hoàng Su Phì vẫn chưa được vươn xa trên thế giới.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, cho biết, Hà Giang nói chung và Hoàng Su Phì nói riêng đang đẩy mạnh công tác quảng bá, cải thiện phương thức sản xuất và chế biến để nâng cao giá trị, thương hiệu chè. Thông qua những cuộc thi như thế này, sản phẩm chè Hà Giang nói chung và chè Hoàng Su Phì nói riêng sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận với thị trường nhiều nước trên thế giới.

Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.