Độc đáo nghệ thuật tạo hình hoa quả của người dân Tương Bình Hiệp

Sáng 1/5, tại đình thần Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân đã nô nức tham gia ngày hội “Tạo hình nghệ thuật” từ hoa và trái cây - sản phẩm vốn có của các nhà vườn đang bước vào mùa chín rộ.
Chú thích ảnh
Người dân Tương Bình Hiệp trưng bày những tác phẩm tạo hình nghệ thuật bằng trái cây, hoa quả từ miệt vườn. 

Bà Trương Thị Kiều Chinh, Phó Chủ tịch phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, cho biết tạo dựng mô hình nghệ thuật bằng trái cây, hoa quả miệt vườn ở Tương Bình Hiệp là hoạt động truyền thống của người dân địa phương.

Năm nay, người dân 8 khu phố cùng tham gia trưng bày những loại trái cây, hoa lá mà người dân trồng được; đồng thời có sự tham gia của người dân tỉnh Tây Ninh và thành phố Tân Uyên. Đây là nét đẹp vốn có, tạo thêm không gian văn hóa để nhân dân sinh hoạt trong những ngày lễ truyền thống của dân tộc.

Chú thích ảnh
Người dân Tương Bình Hiệp tạo hình nghệ thuật bằng trái cây, hoa quả từ miệt vườn.

Bà Trương Thị Kiều Chinh hy vọng đây không chỉ là hoạt động thời vụ mà sẽ duy trì liên tục hàng năm, tạo thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, thống nhất đất nước và hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Chú thích ảnh
Người dân Tương Bình Hiệp nô nức trưng bày những tác phẩm tạo hình nghệ thuật bằng trái cây, hoa quả từ miệt vườn. 

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân đem từng quả cà, trái ớt, quả cam, quả cau, lá trầu, đến các loại rau cải cùng hoa lá, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân đã trở thành những hình mô hình nghệ thuật độc đáo.

Nghệ nhân tạo hình hoa quả Nguyễn Minh Thuận cho biết, việc kế thừa và phát huy nghệ thuật tạo hình hoa quả nhằm duy trì nghề truyền thống tại Tương Bình Hiệp. Vào tháng 5, các nhà vườn bước vào mùa trái chín, qua đó, người dân chọn những loại trái cây thu hoạch được, đem tạo dựng lên những mô hình rồng, phượng...đẹp mắt để tham gia lễ hội, dâng cúng tại đình, chùa và tổ tiên ông bà… Đây là nét đẹp dân gian được người dân lưu truyền từ đời này sang đời khác; phát huy, nâng tầm thêm những loại trái cây miệt vườn vốn nổi tiếng ở Bình Dương như măng cụt, dâu, chôm chôm…

Chú thích ảnh
Người dân Tương Bình Hiệp tạo hình nghệ thuật bằng trái cây, hoa quả từ miệt vườn.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Phương cho biết, nghệ thuật tạo hình từ hoa quả không chỉ là biểu diễn mỹ thuật mà còn là cách để gìn giữ, phát huy truyền thống lễ hội mùa trái chín ở Bình Dương. Đặc biệt, ở phường Tương Bình Hiệp - làng nghề truyền thống nổi tiếng 300 năm, nghệ nhân đã kết hợp tinh tế giữa tài nghệ và tinh thần dân tộc để tạo ra những tác phẩm độc đáo, phản ánh sự đa dạng về các loại trái cây trong vùng. Đây cũng là một biểu tượng của sự tôn trọng và tình yêu thương với đất đai, sản vật quê hương của người dân địa phương.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.