Độc đáo loại vải biết 'lắng nghe' cơ thể, tự làm mát và sưởi ấm người mặc

Sợi vải thông minh, nhạy cảm với nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh theo tình trạng nóng, lạnh hay đổ mồ hôi của người mặc nhằm giúp họ thoải mái nhất. 
Chú thích ảnh
Sợi vải "thần kỳ" với tác dụng kép. Ảnh: Newscientist

Thông thường, khi thời tiết thay đổi không ổn định, mặc nhiều lớp quần áo chính là cách dễ dàng nhất để đảm bảo bạn được thoải mái cả ngày dài. Khi trời nóng lên, chỉ cần cởi bớt một lớp áo. Và nếu bạn lại cảm thấy lạnh, chỉ cần mặc lại chiếc áo đó.

Việc tưởng chừng như đơn giản nhưng trên thực tế lại gây nhiều bất tiện. Nếu như quần áo của bạn có thể tự xác định bạn đang nóng hay lạnh và điều chỉnh phù hợp thì sao nhỉ?

Đó chính là điều các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland (Mỹ) dường như đã đạt được nhờ một loại vải độc nhất vô nhị, có khả năng thay đổi theo nhiệt độ cơ thể.

Phát minh trên, vừa được công bố trên Tạp chí Khoa học Science, có thể quản lý lượng bức xạ hồng ngoại (chủ yếu là nhiệt) truyền qua nó. Sợi vải mới lạ này đạt được khả năng trên nhờ có các sợi bọc kim loại, phản ứng với lượng nhiệt truyền qua chúng.

Các sợi này được làm từ hai loại chất liệu khác nhau, không thể tìm thấy trong tự nhiên. Một chất hấp thụ độ ẩm trong loại kia thì đẩy lùi nó. Sự kết hợp này có vẻ như là một ý tưởng tồi, nhưng nó thực sự mang lại cho loại vải một số đặc tính độc đáo.

Khi vải áp vào bề mặt da đang đổ mồ hôi, các sợi vải chức năng kép bắt đầu hoạt động. Lúc chúng thay đổi hình dạng, nó cho phép nhiệt độ truyền xuyên qua lớp vải nhiều hơn, đồng thời làm thay đổi tính chất của vải, thúc đẩy sự giải phóng bức xạ hồng ngoại và làm mát da nhanh chóng. Ngược lại, khi vải nguội đi, với hơi ẩm thoát ra từ da và sợi, vải sẽ trở lại cấu trúc ban đầu, tức là ấm hơn.

“Cơ thể người là một máy tản nhiệt hoàn hảo. Nó thoát nhiệt rất nhanh”, ông Min Ouyang, đồng trưởng nhóm nghiên cứu cho biết,  “Trong lịch sử, cách duy nhất để điều chỉnh máy tản nhiệt là cởi hoặc mặc quần áo. Nhưng loại vải này thực sự lại giúp điều chỉnh cả hai chiều”.

Hiện nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Đại học Maryland vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, song đã gợi mở nhiều điều hứa hẹn. Chắc hẳn trong tương lai gần, quần áo sẽ tự động làm mát hoặc sưởi ấm cho cơ thể con người mà chúng ta không cần động tay vào.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.