Độc đáo kiến trúc chùa Sắc tứ Khải Đoan ở Đắk Lắk

Chùa Sắc tứ Khải Đoan không chỉ là ngôi chùa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk mà còn là một biểu tượng văn hóa, tâm linh độc đáo của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

Kiến trúc chùa Khải Đoan là sự kết hợp giữa nhà rông Tây Nguyên với dáng dấp kiến trúc cung đình Huế.

Kiến trúc chùa Khải Đoan là sự kết hợp giữa nhà rông Tây Nguyên với dáng dấp kiến trúc cung đình Huế.

Điểm khác biệt lớn nhất, tạo nên linh hồn của chùa Khải Đoan chính là sự kết hợp giữa kiến trúc nhà rông Tây Nguyên và dáng dấp cung đình Huế. Chùa Sắc tứ Khải Đoan là địa điểm được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm bái khi đến Đắk Lắk.

chua-2.jpg
Chùa Sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong Sắc tứ bởi triều đại Nhà Nguyễn vào năm 1953.
chua-1.jpg
Chùa Sắc tứ Khải Đoan trở thành biểu tượng văn hóa, tâm linh độc đáo của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.
chua-6.jpg
Người dân và du khách chiêm bái tại chùa Sắc tứ Khải Đoan.
chua-3.jpg
Không gian chùa Sắc tứ Khải Đoan.
chua-4.jpg
Lầu Trống ở chùa Sắc tứ Khải Đoan.
chua-7.jpg
Hệ thống rường cột của chùa Sắc tứ Khải Đoan.
Tuấn Anh/TTXVN