Độc đáo cảnh chợ quê ngày tết trong mùa dịch COVID-19
Thực hiện chủ trương về việc không “ngăn sông cấm chợ” đối với người dân, nhất là khi tết Nguyên đán đã cận kề, các phiên chợ quê tiếp tục được diễn ra trong ý thức tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 của người dân các địa phương.
Theo ghi nhận của phóng viên, người dân một số địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ nô nức đi chợ mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm cho những ngày Tết. Tại chợ Nôm, ngôi chợ quê nằm bên cạnh chùa Nôm thuộc xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và chợ Nủa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất (Hà Nội), người đi chợ ai cũng có ý thức phòng dịch COVID-19. Mọi người dân đều đeo khẩu trang khi đến chợ và nơi công cộng.
Nhờ ý thức chung của cả cộng đồng, chợ quê vẫn diễn ra với những nét độc đáo vốn có với các sản vật của địa phương mỗi dịp tết đến xuân về, đảm bảo muc tiêu kép “phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển, khôi phục sản xuất, phát triển xã hội”.
Sau đây là một số hình ảnh ngày tết tại hai khu chợ: chợ Nôm (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) và chợ Nủa (huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Chợ Nôm, ngôi chợ quê nằm bên cạnh chùa Nôm thuộc xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Chợ Nôm có cây cầu đá - một trong rất ít cây cầu cổ độc đáo còn sót lại của đồng bằng Bắc Bộ xưa.
Chợ Nủa (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) - một ngôi chợ quê bán đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cũng như mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống
Gian hàng bán chổi đông người mua bởi cuối năm là dịp các gia đình dọn dẹp, chuẩn bị đón tết.
Rất nhiều sản vật của làng quê được bà con mang tới bán trong dịp tết ở chợ Nủa. Các sạp hàng nhìn rực rỡ như một bức tranh.
Những quả gấc đỏ cam để đồ xôi ngày đầu năm với ước vọng mang lại may mắn; đôi hoa trái vườn nhà để bày ban thờ... những sản vật bòn từ mảnh vườn quê là cảnh thường thấy ở những phiên chợ tết.
Tại các phiên chợ quê, những chiếc nón lá vẫn rất đắt hàng. Một chiếc nón mới cũng như bộ quần áo mới là vật dụng mà người dân quê có thể sắm sửa nhân dịp tết.
Người dân đi sắm tết ở chợ quê về, ai ai cũng lúc lỉu đôi nải chuối xanh để chuẩn bị bày mâm ngũ quả trên ban thờ.
Chợ tết không thể thiếu khu vực bán lá dong và lạt giang để gói bánh chưng.
Nhấc từng chú gà trống dự định thịt bày lễ, để ước trọng lượng và mặc cả - hình ảnh quen thuộc tại các phiên chợ.
Trầu cau - vật phẩm quan trọng trên ban thờ ngày tết được người mua lựa chọn rất cẩn thận. Lá trầu phải lành lặn, láng mướt; trái cau tròn căng, có những tua "râu" dài mềm mại.
Quả bồ kết cho hương vị thơm, dùng để gội đầu và tạo hương. Đốt bồ kết là một trong những cách àm sạch không khí, giúp kháng khuẩn, chống suy giảm hô hấp, khó thở. Trước tết Nguyên đán, nhiều gia đình xông bồ kết cho thơm nhà, chuẩn bị đón năm mới. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 tái bùng phát, việc xông nhà càng được người dân quan tâm. Gia vi tỏi, hành quen thuộc khi chế biến đồ ăn đồng thời có tác dụng tăng đề kháng cũng trở nên đắt hàng trong mùa dịch.
Dịch COVID-19 tái bùng phát, tại các chợ quê, khẩu hiệu được đặt ở cổng chợ nhắc nhở mọi người chú ý các biện pháp phòng chống dịch.
Người dân đi chợ không quên đeo khẩu trang phòng dịch.
Các cụ già rất gương mẫu, đi chợ luôn đeo khẩu trang.
Đi chợ cũng là dịp thăm hỏi, trò chuyện giữa những người làng xóm.
Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.
Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có quy mô khoảng 447 ha, được kỳ vọng góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện tại Hà Nội đạt 83%, góp phần giảm chôn lấp. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tồn lưu rác, phân loại tại nguồn chưa đồng bộ và chất lượng vệ sinh môi trường chưa đồng đều.
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hà Nội đang triển khai lắp đặt trạm cân tự động tại 4 vị trí: Quốc lộ 21, Quốc lộ 32, đầu cầu Thăng Long và khu vực Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái, đây là các tuyến giao thông cửa ngõ có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.