Doanh thu và lợi nhuận của PV GAS đã vượt xa kế hoạch cả năm 2024

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán GAS) đã "về đích" kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.
Chú thích ảnh
Vận hành hệ thống phân phối khí tại Công ty Khí Cà Mau (thuộc PV GAS). Ảnh minh hoạ: Huy Hùng/TTXVN

Cụ thể, doanh thu 9 tháng qua của PV GAS đạt hơn 78.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.537 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông PV GAS thông qua (doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng), PV GAS đã vượt xa kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PV GAS đều giảm nhẹ do giá dầu giảm và sản lượng tiêu thụ khí khô giảm. Tính riêng trong quý III/2024, giá dầu bình quân đạt 80,34 USD/thùng, giảm 7% so với cùng kỳ. Sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của PV GAS vẫn duy trì được chủ yếu nhờ sản lượng khí LPG tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, góp phần cải thiện lợi nhuận.

Theo PV GAS, hiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn do sản lượng khai thác khí nội địa đang sụt giảm nhanh trong khi việc tìm kiếm, phát triển nguồn khí mới bổ sung gặp nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư. Cùng đó, việc nhập khẩu khí LNG cũng không dễ dàng do những khó khăn trong cơ chế giá và bao tiêu sản lượng theo quy định hiện hành. Ngoài ra, xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng năng lượng xanh cũng đang tác động không nhỏ đến hoạt động của PV GAS.

Vì vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 2024 cũng như chuẩn bị cho năm 2025, PV GAS đang triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ khí, nhất là khí LNG.

Bên cạnh đó, PV GAS đã xây dựng và ban hành các văn bản quan trọng gồm Chiến lược phát triển thị trường khí của PV GAS đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các Sản phẩm khí, tạo điều kiện tối đa cho việc thực hiện chuyển đổi sang mô hình kinh doanh năng lượng - dịch vụ tích hợp trên chuỗi hoạt động cốt lõi của PV GAS (khí đường ống, LPG, CNG, LNG), qua đó tiếp thêm động lực và mở ra dư địa để PV GAS phát triển kinh doanh, phát triển thị trường, đóng góp vào kết quả chung khi hoạt động ở lĩnh vực truyền thống có chiều hướng suy giảm.

Đối với Chiến lược phát triển thị trường khí, PV GAS sẽ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và vai trò trách nhiệm của từng khối trong PV GAS về phát triển nguồn cung khí, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh và phát triển thị trường; xác định rõ mục tiêu quy mô sản lượng của từng nhóm đối tượng khách hàng ở từng khu vực trong từng giai đoạn cụ thể để triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển nguồn cung, đầu tư và thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu GAS đã giảm 0,43% và đóng cửa ở mức 70.200 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá của GAS đã tăng 2,14%; trong đó giá đóng cửa cao nhất là 77.374 đồng/cổ phiếu (ngày 21/8) và giá đóng cửa thấp nhất là 66.906 đồng/cổ phiếu (ngày 26/4).

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.