Doanh số xe máy, ô tô Honda Việt Nam tăng lần lượt 7% và 16%

Công ty Honda Việt Nam (HVN) cho biết, doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 11/2020 của liên doanh này lần lượt tăng trưởng 7% và 16% so với tháng trước.

Theo đó, ở mảng kinh doanh xe máy, Honda Việt Nam có doanh số bán 191.416 xe các loại, tăng 7% so với tháng trước. Trong các sản phẩm xe máy và ở dòng xe số có Wave Alpha tiêu thụ tốt nhất với doanh số 30.409 xe, chiếm 16%; ở dòng xe tay ga có Vision tiêu thụ nhiều nhất với 42.444 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước, chiếm 22% tổng doanh số bán xe máy của liên doanh này trong tháng 11/2020.

Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước, trong tháng 11 vừa qua, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 10.652 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.

Ở mảng kinh doanh xe ô tô, Honda Việt Nam có doanh số bán 2.018 xe các loại, tăng 16% so với tháng trước. Trong đó, Honda CR-V là mẫu xe bán chạy nhất với 1.282 xe, chiếm 64%; và Honda Brio tiêu thụ được 329 xe, chiếm 16% tổng doanh số bán ô tô của liên doanh này trong tháng 11/2020.

Ông Nguyễn Huy Trung, Giám đốc Khối Đối ngoại Công ty Honda Việt Nam cho biết, mặc dù doanh số bán xe máy và ô tô tháng 11 vừa có doanh số tăng trưởng so với tháng liền trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái lại giảm lần lượt 17% và 34%.

Ông Trung cũng cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngày 12/12, Honda Việt Nam đã giới thiệu Honda Vision phiên bản hoàn toàn mới có nhiều thay đổi từ thiết kế, động cơ cho đến tiện ích, đồng thời bổ sung phiên bản cá tính phù hợp với cả khách hàng nam và nữ.

Cùng với xe máy, Honda Việt Nam cũng ra mắt sedan City thế hệ thứ 5 có những thay đổi đáng chú ý về thiết kế ngoại, nội thất cũng như những nâng cấp về tiện nghi và có diện mạo thể thao, mạnh mẽ hơn thế hệ trước...

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.