Doanh số xe điện toàn cầu tăng 5 tháng liên tiếp

Theo số liệu vừa được hãng tư vấn Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố, nhu cầu xe điện toàn cầu đã ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp trong tháng 7 vừa qua, khi sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường châu Âu bù đắp cho sự suy yếu tại Trung Quốc và Bắc Mỹ.
Chú thích ảnh
Khu vực sạc xe điện dành riêng cho nhân viên tại Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO), bang California, nơi đang thúc đẩy việc sử dụng phương tiện chạy điện. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Cụ thể, doanh số xe chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV) trên toàn thế giới trong tháng 7 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,85 triệu chiếc. Kết quả này nâng tổng doanh số xe điện tính từ đầu năm đến nay lên mức 11,5 triệu xe.

Số liệu thống kê cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các thị trường xe điện chủ chốt. Trong khi các chính sách trợ giá tại châu Âu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, thì thị trường Mỹ lại chịu tác động tiêu cực từ việc bãi bỏ các khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện. Cùng lúc đó, các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động xuất khẩu để duy trì đà tăng trưởng.

Xét theo khu vực, doanh số bán xe điện tại châu Âu trong tháng 7 đã tăng mạnh 33%, đạt 450.000 chiếc, qua đó đưa tốc độ tăng trưởng tích lũy từ đầu năm đến nay của khu vực này lên mức 28%. Đánh giá về xu hướng này, hãng tư vấn BMI cho biết đà tăng trưởng cao vẫn tiếp tục duy trì tại các thị trường ô tô lớn của châu Âu, nơi nhiều quốc gia đã áp dụng trở lại các chương trình trợ giá xe điện trong vòng 18 tháng qua. Trong đó, Pháp, Đức và Anh là những điểm sáng nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện trong tháng 7 lần lượt là 81%, 46% và 43%.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc lại ghi nhận mức giảm 5% trong tháng 7, xuống còn 980.000 xe. Tương tự, doanh số tại khu vực Bắc Mỹ cũng sụt giảm mạnh 27%, xuống 140.000 xe, sau khi chính sách ưu đãi thuế xe điện của Chính phủ Mỹ kết thúc.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.