Doanh số mua vàng tại TP Hồ Chí Minh tăng tới 51% 

Kể từ đầu tháng 7/2020, giá vàng trong nước có sự biến động mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, doanh số mua bán vàng miếng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gia tăng đáng kể, nhất là ở chiều mua vào.
Chú thích ảnh
Khách mua bán vàng tại Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, doanh số mua vào trong tháng 7/2020 đạt 132.458 lượng vàng, tương đương giá trị 6.899 tỷ đồng, tăng tới 51% so với tháng trước đó. Doanh số bán ra cũng tăng cao, nhưng ở mức thấp hơn với tỷ lệ tăng 10%, ở mức 80.019 lượng vàng, tương đương giá trị 3.893 tỷ đồng.

Trong tháng 7, trên địa bàn thành phố không phát sinh cấp mới chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; đồng thời cũng không phát sinh cấp mới giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, giá vàng thế giới có sự biến động mạnh do dịch COVID-19 tái phát tại nhiều quốc gia nên tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; GDP của Mỹ trong quý II/2020 sụt giảm gần 33%; GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm 12,1%.

Ngoài ra, thông tin về vụ nổ ở thủ đô Beirut của Liban đầu tháng 8/2020; các gói kích thích kinh tế được các quốc gia triển khai làm tăng lo ngại về lạm phát; căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc… khiến giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, đà tăng của giá vàng được duy trì từ đầu năm đến nay, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu và liên tục lập đỉnh từ tháng 7/2020. Đến ngày 5/8/2020, giá vàng thế giới đạt mốc lịch sử 2.000 USD/ounce. Ngày 18/8, giá vàng bán ra tăng gần 473 USD/ounce so với cuối năm 2019.

Ở trong nước, giá vàng cũng biến động theo xu hướng tăng mạnh, chủ yếu do chịu tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới và dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đó, ngày 6/8, giá vàng SJC trong nước đạt mốc 60 triệu đồng/lượng, có thời điểm giao dịch trên mức 62 triệu đồng/lượng. Đến ngày 18/8, giá vàng trong nước bán ra tăng 15,7 triệu đồng/lượng so với mức giá cuối năm 2019.

Về mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, tính tới thời điểm giữa tháng 8/2020, giá vàng thế giới quy đổi (theo tỷ giá trên thị trường tự do) thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,6 triệu đồng/lượng (so với giá vàng niêm yết tại SJC), thu hẹp hơn so với cuối tháng trước là 3,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm cuối năm 2019 gần 138.000 đồng/lượng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, giá vàng trong nước diễn biến tăng phù hợp với mức tăng của giá vàng quốc tế. Mặc dù giá vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động, song thị trường vàng trong nước vẫn được đảm bảo, không xuất hiện tình trạng đầu cơ.

Tính đến cuối giờ chiều 26/8, giá vàng thế giới dao động ở mức 1.917,2 - 1.917,7 USD/ounce (mua vào – bán ra). Giá vàng SJC theo đó cũng lùi về mốc 54,95 - 56 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa mua vào và bán ra chỉ còn hơn 1 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với thời điểm giữa tháng 8/2020.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.