Doanh số điện thoại giảm, Huawei chuyển mũi nhọn sang lĩnh vực chăn nuôi lợn

Nhằm đối phó các lệnh cấm vận khắc nghiệt về điện thoại thông minh, tập đoàn Huawei của Trung Quốc đang chuyển hướng mũi nhọn sang các phát triển công nghệ cho ngành chăn nuôi lợn.
Chú thích ảnh
Một trang trại lợn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài BBC (Anh) ngày 18/2 đưa tin Huawei đã bị cấm nhập khẩu các linh kiện quan trọng sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump quy chụp “gã khổng lồ” viễn thông của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. 

Hậu quả, nhà chế tạo linh kiện viễn thông lớn nhất thế giới này chỉ có thể sản xuất các thiết bị 4G do thiếu giấy phép nhập khẩu linh kiện cho điện thoại 5G. Doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei đã sụt giảm tới 42% trong quý cuối năm 2020 trong bối cảnh hãng này phải chật vật với nguồn cung vi mạch hạn hẹp. 

Cụ thể, doanh số nội địa của Huawei trong 3 tháng cuối năm ngoái đã giảm 44% xuống 18,8 triệu điện thoại. Trước đó, Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC) cho biết số hàng xuất ra nước ngoài của Huawei cũng đã giảm 43% xuống 32 triệu sản phẩm. Theo nhà nghiên cứu Nicole Peng của Canalys, đây nhiều khả năng là giai đoạn khó khăn nhất của Huawei khi công ty gặp khó khăn ngay ở thị trường trong nước.

Ngoài ra, tập đoàn viễn thông này cũng bị “cấm cửa” phát triển cơ sở hạ tầng 5G một số quốc gia, trong đó có Anh, do gây lo ngại về an ninh quốc gia. 

Các báo cáo cho thấy khả năng hãng này có thể giảm sản xuất điện thoại thông minh tới 60% trong năm nay. Một người phát ngôn của Huawei tiết lộ với BBC: “Vấn đề ở đây không phải là chất lượng hay trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi gặp sự cố. Đó không phải một sân chơi bình đẳng đối với Huawei khi đang vướng vào những căng thẳng địa chính trị”. 

Để đối phó với tình trạng sụt giảm doanh số điện thoại, Huawei đang tìm kiếm những nguồn doanh thu khác từ sản phẩm công nghệ như dịch vụ máy tính đám mây, xe thông minh và thiết bị công nghệ đeo tay. Bên cạnh đó, Huawei cũng để mắt đến một vài ngành công nghiệp truyền thống hơn như chăn nuôi và khai thác than. 

Trên thực tế, Trung Quốc là nước chăn nuôi lợn lớn nhất thế giới và là nơi cung cấp 1/2 lượng lợn sống trên toàn cầu. Công nghệ đang giúp hiện địa hóa các trang trại nuôi lợn với trí tuệ thông minh (AI) được ứng dụng để chẩn đoán bệnh và theo dõi vật nuôi. 

Công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể giúp định danh từng con lợn, trong khi những công nghệ khác lại giám sát trọng lượng, khẩu phần ăn và sức khỏe của chúng. Được biết, Huawei đã bắt tay vào phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt. 

Một số “ông lớn” công nghệ khác ở Trung Quốc, trong đó có JD.com và Alibaba, đang phối hợp với các trại lợn để đưa ra các công nghệ mới. Người phát ngôn của Huawei cho biết thêm: “Chăn nuôi lợn là một ví dụ khác về cách thức chúng tôi cố gắng hồi sinh một số ngành công nghiệp truyền thống bằng công nghệ thông tin và truyền thông để tạo ra nhiều giá trị hơn cho các ngành công nghiệp trong kỷ nguyên 5G”.

Đầu tháng 2, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ren Zhengfei công bố thành lập một phòng thí nghiệm đổi mới khai thác khoáng sản ở tỉnh Sơn Tây. Ông chủ Huawei muốn phát triển công nghệ cho các mỏ than nhằm giúp giảm số lượng công nhân, tăng tính an toàn và hiệu quả cao hơn.

Trong cuộc họp liên qua, ông Ren cho biết tập đoàn này cũng đang mở rộng khai thác các sản phẩm tiêu dùng như vô tuyến, máy tính và máy tính bảng. “Chúng ta vẫn sống sót mà không cần lệ thuộc vào doanh số điện thoại”, ông Ren khẳng định khi đề cập đến khả năng Mỹ sẽ không rút Huawei khỏi danh sách cấm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.