Doanh số bán ô tô và xe máy của Honda Việt Nam tăng giảm trái chiều

Sáng 10/9, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy trong tháng 8/2020 giảm 10% và mảng kinh doanh ô tô tăng 38% so với tháng trước.
Chú thích ảnh
Dây chuyền lắp ráp xe gắn máy tại Công ty TNHH Honda Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo đó, ở mảng kinh doanh xe máy, Honda Việt Nam có tổng doanh số bán 176.116 xe, giảm 10% so với tháng 7/2020 và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong các sản phẩm xe máy, ở dòng xe số có mẫu xe Wave Alpha đạt doanh số bán nhiều nhất với 39.906 xe được tiêu thụ, chiếm 23%; ở dòng xe tay ga có mẫu Vision được tiêu thụ tốt nhất với 54.393 xe, chiếm 31% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 8 vừa qua.

Tính chung năm tài chính 2021 của Honda Việt Nam (từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021), doanh số bán xe máy của liên doanh này đạt tổng cộng 788.958 xe các loại, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài tiêu thụ ở trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 13.472 xe nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.

Trái ngược với mảng kinh doanh xe máy có doanh số giảm, ở mảng kinh doanh xe ô tô, Honda Việt Nam có doanh số tăng 38% so với tháng trước khi có đến 1.634 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong khắp cả nước.

Trong các sản phẩm xe ô tô, SUV Honda CR-V 2020 quay trở lại lắp ráp trong nước có doanh số bán tốt nhất với 935 xe được người tiêu dùng đón nhận, chiếm 57% tổng doanh số bán ô tô của liên doanh này trong tháng 8/2020.

Trong khi đó, sedan Honda City cũng lắp ráp ở trong nước của liên doanh này có 459 xe được tiêu thụ, chiếm 28% tổng doanh số bán ô tô của Honda Việt Nam trong tháng 8 vừa qua. Từ khi góp mặt tại thị trường ô tô Việt Nam đến nay, Honda City lần đầu tiên có doanh số bán hàng cao nhất toàn thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 6/2020 với doanh số bán 2.183 xe, đánh bật vị trí dẫn đầu của Toyota Vios luôn nắm giữ hàng tháng.

Cộng dồn doanh số bán ô tô của năm tài chính 2021, Honda Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 9.560 xe các loại và giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.