Doanh nhân huyền thoại của Nhật Bản qua đời

Ông Kazuo Inamori, người được xem là doanh nhân huyền thoại của Nhật Bản, nhà sáng lập hãng điện tử khổng lồ Kyocera, tập đoàn viễn thông KDDI và là cựu Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không Japan Airlines, đã qua đời ở tuổi 90.
Chú thích ảnh
Ông Kazuo Inamori. Ảnh:japantimes.co.jp

Trong một thông báo ngày 30/8, đại diện của hãng Kyocera cho biết ông Inamori đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thành phố Kyoto ngày 24/8 vừa qua do tuổi cao, sức yếu. Gia đình đã tổ chức lễ tang cho ông.

Ông Kazuo Inamori sinh năm 1932 tại tỉnh Kagoshima, là tỷ phú nổi tiếng người Nhật Bản. Ông chính là người sáng lập nên hãng công nghệ cao đa quốc gia Kyocera năm 1959 và hãng viễn thông KDDI năm 1984. Cả 2 doanh nghiệp này đều lọt danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới.

Ở tuổi 78, ông được Chính phủ Nhật Bản mời làm chủ tịch của hãng hàng không Japan Airlines dù không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Từ một hãng hàng không đang trên bờ vực phá sản, dưới sự lèo lái tài tình của Kazuo Inamori, Japan Airlines đã hồi sinh, trở thành hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất thế giới chỉ trong vòng 2 năm. Chính những thành tích này đã khiến Kazuo Inamori trở thành huyền thoại của giới thương nghiệp, được tôn vinh là một trong những “vị thánh quản lý” của Nhật Bản.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.