Doanh nhân Burundi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Juvenal Sakubu, một doanh nhân có uy tín ở Burundi đã được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bujumbura, Cộng hòa Burundi.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền chúc mừng ông Juvenal Sakubu được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bujumbura, CH Burundi. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania và kiêm nhiệm các nước Đông Phi - bà Vũ Thanh Huyền chúc mừng ông Sakubu được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tin tưởng, bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bujumbura, CH Burundi. Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Lãnh sự danh dự trong việc góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Burundi với khu vực lãnh sự danh dự, cũng như triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực lãnh sự phụ trách. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng ông Sakubu với năng lực, uy tín và tình cảm gắn bó với Việt Nam, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Đáp lại, ông Sakubu gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn về việc đã tin tưởng trao cho ông vinh dự và trọng trách này. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt những chức năng và nhiệm vụ của một Lãnh sự danh dự, hỗ trợ cho sự phát triển cộng đồng người Việt Nam tại khu vực đồng thời thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. 

Ông Sakubu hiện là doanh nhân có uy tín tại Burundi, doanh nghiệp của ông được đánh giá là doanh nghiệp tăng trưởng tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Burundi.

Bujumbura, trước đây là Usumbura, là thủ đô kinh tế, thành phố lớn nhất và cảng chính của Burundi. Thành phố này vận chuyển hầu hết mặt hàng xuất khẩu chính của đất nước, cà phê, cũng như bông và quặng thiếc. Bujumbura trước đây là thủ đô chính trị của đất nước cho đến năm 2019, thủ đô chính trị được chuyển về Gitega.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.