Doanh nhân Bắc Ninh làm chủ công nghệ, đồng hành cùng chính quyền

Tối 10/10, tại phường Bắc Giang, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) tổ chức chương trình Tết doanh nhân trẻ năm 2025.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Long khẳng định, doanh nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn kiến tạo niềm tin và hy vọng cho xã hội. Doanh nhân là những người lính trên hành trình phát triển của tỉnh. Mỗi doanh nghiệp, con người là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng ngôi nhà chung Bắc Ninh. Cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đổi mới tư duy, nỗ lực vươn lên để vừa phát triển doanh nghiệp, vừa góp phần làm rạng danh quê hương Kinh Bắc.

Tỉnh Bắc Ninh có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có trên 600 hội viên, hoạt động ở nhiều ngành, nghề khác nhau, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng như, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhận đỡ đầu học sinh nghèo khó khăn, Tết người nghèo... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhiều doanh nghiệp đã vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những thời cơ và thách thức hội nhập, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh xác định, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, xây dựng Hội trở thành mái nhà chung vững mạnh, nơi mỗi doanh nhân trẻ có thể chia sẻ, hợp tác và cùng phát triển; tăng cường chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thúc đẩy liên kết - hợp tác giữa doanh nhân trẻ và các tổ chức trong, ngoài tỉnh, hình thành mạng lưới kết nối lan tỏa giá trị và cơ hội; thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân, gắn phát triển kinh doanh với phát triển cộng đồng, chung tay vì một Bắc Ninh văn minh, nghĩa tình, thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đã vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao hàng đầu cả nước, đặc biệt, sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, sự phát triển mạnh của cộng đồng doanh nghiệp càng rộng lớn. Trong thành tựu ấy, có dấu ấn rõ nét của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Nhấn mạnh thời gian tới, Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi tỉnh hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bắc Ninh cần có một đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo và đầy khát vọng, biết nắm bắt xu hướng, làm chủ công nghệ, đồng hành cùng chính quyền xây dựng nền kinh tế tri thức, xanh và bền vững. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thông thoáng, hiệu quả để mỗi doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, sáng tạo và phát triển lâu dài tại Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ, tiếp tục tham gia phản biện chính sách, đề xuất chính sách để phát triển doanh nghiệp trong nước nói chung, đội ngũ doanh nhân trẻ nói riêng, trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước giao.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.