Doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 14/5, tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra hội nghị gặp gỡ và ký kết hợp tác giữa Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) với Hội doanh nghiệp trẻ Lào (YEAL).
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Phó Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Vilavone Phanthavong; Chủ tịch BACI Nguyễn Thế Hiền; Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong và hơn 100 doanh nghiệp của YEAL và BACI.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch BACI Nguyễn Thế Hiền cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đang có hơn 400 dự án đầu tư tại Lào, với tổng số vốn đăng ký trên 4,1 tỷ USD. Trong đầu tư trực tiếp, các doanh nghiệp hai nước đang nỗ lực và cùng nhau mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như khai khoáng, phát triển nông nghiệp và dịch vụ cho tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước; nhấn mạnh, những kết quả hợp tác mà hai nước Việt Nam - Lào đạt được trong những năm qua cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp hai nước, cũng như chính phủ và các bộ, ngành của hai nước. Sự ra đời của BACI là một trong những hành động cụ thể và thiết thực của Chính phủ Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả và kết quả đầu tư của Việt Nam tại Lào. Hiện BACI đã thực sự trở thành cầu nối cho giao thương, cho hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo ông Nguyễn Thế Hiền, việc BACI ký kết hợp tác với YEAL sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp hai nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; bày tỏ tin tưởng Hội nghị gặp gỡ và ký kết hợp tác giữa BACI và YEAL sẽ giúp cho các doanh nghiệp hội viên của BACI và YEAL cũng như các doanh nghiệp của hai nước có thêm nhiều cơ hội hợp tác thực chất hơn, góp phần đưa BACI và YEAL ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch BACI Nguyễn Thế Hiền (phải) và Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong trao văn kiện ký kết hợp tác. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Trong khi đó, Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong cũng phát biểu rằng sự hợp tác giữa YEAL và BACI là thực sự quan trọng và hết sức cần thiết cả trong thời điểm hiện tại và tương lai, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào; nhấn mạnh, YEAL và BACI nên tranh thủ cơ hội để hợp tác nhiều hơn nữa, giúp giải quyết tình trạng thanh niên không có công ăn việc làm tại Lào. 

Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong đề nghị YEAL và BACI hợp tác tổ chức các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học, trao đổi hợp tác cùng phát triển để tạo ra sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Lào tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho các doanh nghiệp của Lào được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp.

Ngoài ra, Chủ tịch YEAL Khamsen Sisavong còn đề nghị YEAL và BACI thành lập Ban hợp tác để tập trung đi sâu hợp tác một cách thực chất và hiệu quả hơn. Kết thúc hội nghị đã có 5 văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước được ký kết.

BACI được thành lập năm 2010 và hiện có 100 doanh nghiệp thành viên, trong khi YEAL được thành lập năm 2002 và hiện có trên 800 doanh nghiệp thành viên.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.