- Trong 10 năm qua trao đổi thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, và một trong những mục tiêu ASEAN và Trung Quốc hướng tới đó là đạt 500 tỷ USD trao đổi thương mại hai bên vào năm 2015. Trong bối cảnh đó, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN được tổ chức là một trong những điểm nhấn sáng trong trao đổi, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai bên.
|
- Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để thâm nhập thị trường Trung Quốc? - Đối với các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh với thị trường Trung Quốc, tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm như sau: Thị trường Việt Nam và Trung Quốc có những điểm tương đồng nhưng cũng có tính bổ sung lớn cho nhau. Trung Quốc là một thị trường lớn, có nhiều tiềm năng và cơ hội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên bên cạnh đó những khó khăn khi thâm nhập thị trường cũng là không nhỏ.Như chúng ta đã biết Trung Quốc là một thị trường có quy mô và sức tiêu dùng rất lớn, không quá khó tính. Một khi hàng Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường này thì khả năng sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc xuất khẩu hàng với kim ngạch lớn. Mặc dù vậy, việc thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn.Nhóm hàng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu phần lớn vẫn ở dạng nguyên liệu thô, tươi sống. Nhiều mặt hàng có hàm lượng chế biến trong sản phẩm xuất khẩu vẫn còn chưa cao.Chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp thâm nhập thị trường, đầu tư xây dựng thương hiệu hàng hoá tại thị trường cũng như thâm nhập vào các kênh phân phối tại Trung Quốc mà chủ yếu vẫn dừng lại ở việc xuất khẩu hàng hoá qua các nhiều doanh nghiệp trung gian, dẫn tới giá trị xuất khẩu chưa cao.Nhiều mặt hàng là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam nhưng cũng đồng thời là những mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, do đó tính cạnh tranh tại chính thị trường này cũng không nhỏ.Rào cản về ngôn ngữ cũng là một trong những trở ngại để cho các doanh nghiệp Việt Nam hiểu hơn về thị trường, về nhu cầu, thị hiếu khách hàng, các quy định pháp lý, cũng là rào cản để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường một cách chủ động hơn, trực tiếp hơn.Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần nắm được những khó khăn của thị trường, hiểu được năng lực của bản thân doanh nghiệp để đổi mới, tăng cường đầu tư sản xuất sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng, phù hợp với thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, chủ động và có chiến lược thâm nhập sâu vào thị trường một cách bài bản . . . sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam thu được nhiều thành công hơn tại thị trường to lớn này!- Xin cảm ơn ông!Hải Yến – PV TTXVN tại Trung Quốc (thực hiện)