Doanh nghiệp Việt Nam tham dự triển lãm công nghệ nước tại Israel 

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Hội nghị và Triển lãm Công nghệ nước và kiểm soát môi trường lần thứ 8 (WATEC ISRAEL 2019) mới đây đã diễn ra tại thành phố Tel Aviv, Israel.
Chú thích ảnh
Các dây chuyền dệt may của Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An tại KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trọng tâm của WATEC 2019 là “Đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy sự lãnh đạo toàn cầu trong quy hoạch có trách nhiệm và bảo vệ nguồn nước.” Hội nghị diễn ra từ ngày 19-21/11 đã thu hút được hơn chục nghìn khách tham quan đến từ 26 quốc gia và lãnh thổ, với sự góp mặt của hơn 100 gian hàng. Bên cạnh đó, đã diễn ra hàng trăm các cuộc gặp giữa các đối tác và nhà đầu tư, trên 60 diễn giả đã có bài thuyết trình theo các chủ đề chuyên ngành. 

Tại hội nghị, các chuyên gia, những nhà quản lý và các nhà đầu tư không chỉ được cập nhật những thông tin đầy đủ mới nhất và các xu hướng liên quan đến quản lý, môi trường và xử lý nước, trong đó tập trung mạnh mẽ vào việc xây dựng các kết nối và mạng lưới quan trọng nhằm cho phép tham gia vào các liên kết và hợp tác về nước trên toàn cầu.

Bên lề hội nghị còn có khu vực trưng bày và giới thiệu các hoạt động và mô hình chuyên ngành và những công nghệ hiện đại trong vấn đề xử lý nước thải. Hội thảo lần này cũng thu hút được một số doanh nghiệp Việt Nam tham dự, và có gian hàng trưng bày tại triển lãm. 

Tại phiên Bàn tròn thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ của sự kiện, ông Lê Tiến Trường-Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, đã có bài phát biểu giới thiệu về hoạt động sản xuất, phát triển của ngành dệt may Việt Nam cùng với nhu cầu sử dụng nước và áp dụng công nghệ trong việc quản lý, xử lý nước trong ngành dệt may, nhất là đối với lĩnh vực nhuộm và dệt, tại Việt Nam, nhằm mục đích phát triển ngành bền vững và xanh sạch.

Trong khi đó, lần đầu tham dự sự kiện, Công ty TNHH Sapasi1 đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu và trình diễn công nghệ xử lý nước thải tới các đối tác Israel và quốc tế trong thời gian diễn ra Hội nghị và Triển lãm WATEC ISRAEL 2019. Ông Nguyễn Tiến Anh - Giám đốc công ty TNHH công nghệ Sapasi, cho hay gian hàng trưng bày của công ty đã thu hút nhiều khách tham quan, tìm hiểu, trao đổi về các cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn ngành nước. Trong số trên 100 đối tác đến gian hàng gặp gỡ, giao dịch và trao đổi làm việc tại gian hàng, nhiều đối tác đến từ Áo, Ấn Độ, Nam Phi, và Mexico… đã bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng ký kết bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với công ty.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.