Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia nỗ lực thích ứng để tồn tại và phát triển trong dịch bệnh

Năm 2021, dịch bệnh tại Malaysia đã kéo theo nhiều đợt phong toả, nhưng không vì thế mà hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia nói chung và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) bị ngừng trệ.
Chú thích ảnh
Đại biện lâm thời Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng VMBIZ tại lễ tổng kết năm 2021.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia nhân dịp VMBIZ tổ chức lễ tổng kết năm 2021, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch VMBIZ cho biết năm 2021, Malaysia trải qua khoảng thời gian tồi tệ của đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm mới có lúc lên hơn 24.000 ca/ngày. Những biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan, bao gồm Lệnh Hạn chế Di chuyển và cả Tình trạng Khẩn cấp đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ. Doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn không phải là ngoại lệ, nhưng điều đáng mừng là đa số đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động, tận dụng tốt các nền tảng trực tuyến để vượt qua khó khăn. VMBIZ cũng vậy, không chỉ vẫn phát huy tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Malaysia với nhiều phương thức như online hay thông qua người đại diện ở địa bàn, mà còn tăng cường trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện tặng quà, tạo công ăn việc làm cho lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Khách mời và thành viên VMBIZ nâng cốc kỳ vọng vào những bước tiến mới trong năm 2022.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, VMBIZ là một trong những ví dụ điển hình về nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới để tồn tại và phát triển. Các thành viên VMBIZ đã đóng góp vào việc lần đầu tiên đưa kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia vượt mốc 15 tỷ USD trong năm 2021.

Ông Sơn cho rằng năm 2022, khi dịch bệnh lắng dịu hơn cùng với sự gia tăng về độ bao phủ của vaccine, bên cạnh một số thách thức, cơ hội sẽ mở ra nhiều hơn, VMBIZ cần tổ chức thêm nhiều hoạt động trực tiếp và thực chất hơn nữa, không chỉ ở khía cạnh thương mại, mà còn nỗ lực làm nổi bật hơn nữa vị thế “điểm đến đầu tư tin cậy, tiềm năng” của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư Malaysia.

Tin, ảnh: Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.