Doanh nghiệp Việt Nam - Algeria tăng cường kết nối

Ngày 15/1, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã tổ chức cuộc gặp với đại diện một số tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Algeria nhằm điểm lại tình hình hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước trong năm qua cũng như thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận (giữa) trao đổi với đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Algeria tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Trung Khánh/PV TTXVN tại Algeria

Tham dự sự kiện có đại diện của Tổ chức phát triển kinh tế Algeria (ONDE), Trung tâm Đầu tư và Thương mại Arab - châu Phi (CAAID), Diễn đàn xuất nhập khẩu, Thương mại, Đầu tư và Công nghiệp Algeria (AFIETI) và 15 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản- thực phẩm, lâm sản, hàng công nghiệp...

Tại Hội thảo, ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán thương mại, đã giới thiệu về các thành tựu kinh tế, ngoại thương của Việt Nam năm 2024 và tình hình hợp tác giữa hai nước cho các đại biểu tham dự.

Về hợp tác Việt Nam - Algeria, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thương mại song phương ước đạt 220 triệu USD vào năm 2024. Những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam bao gồm cà phê thô, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa, thủy sản, hóa chất… Việt Nam nhập khẩu từ Algeria dược phẩm, quặng, giấy tái chế, thức ăn chăn nuôi, chân gà…

Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP), Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Thái Lan (PTTEP) và Tập đoàn Sonatrach của Algeria đi vào khai thác mỏ Bir Seba tại tỉnh Ouargla từ tháng 8/2015 tiếp tục hoạt động tốt với công suất khoảng 16.000-18.000 thùng/ngày.

Nhân dịp này, ông Hoàng Đức Nhuận cũng giới thiệu một số sự kiện thương mại quốc tế tại Việt Nam như Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột (tháng 3/2025), Vietnam Expo (tháng 4 và tháng 12), Viet Nam International Sourcing Expo 2025 (tháng 9), Vietnam Food Expo (tháng 11) và mời các cơ quan, doanh nghiệp Algeria tham dự.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp Algeria đã bày tỏ sự quan tâm đến nhập khẩu cà phê thô, hạt điều, hạnh nhân, gỗ và đồ gỗ của Việt Nam và xuất khẩu dầu ôliu, chân gà của Algeria.

Ông Nabil, đại diện AFIETI cho biết phía Algeria sẽ tổ chức đoàn tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Vietnam Expo tại Hà Nội vào tháng 4/2025.  

Một số doanh nghiệp Algeria có nhu cầu tìm kiếm các nhà đầu tư Việt Nam để liên doanh, liên kết sản xuất giày dép, hàng dệt may, dược phẩm, hóa chất nhằm phục vụ thị trường sở tại cũng như xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực để tận dụng Hiệp định Thương mại tự do lục địa châu Phi (AFCFTA).

Ông Mahdi Aimane, phụ trách quan hệ quốc tế thuộc Tổ chức phát triển kinh tế Algeria (ONDE) đề nghị hai bên thành lập một nền tảng điện tử kết nối các doanh nghiệp.

Tại hội thảo, doanh nghiệp Algeria cũng nêu một số trở ngại trong giao dịch thương mại như vấn đề lòng tin trong khâu thanh toán, giá các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu tiếp tục tăng cao, chính sách hạn chế nhập khẩu để thúc đẩy đầu tư và sản xuất trong nước của Algeria...

Tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận cho biết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, các cơ chế hợp tác (như thành lập Hội đồng doanh nghiệp), tăng cường trao đổi đoàn, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế diễn ra tại mỗi nước; đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp; phối hợp trong việc xác minh đối tác và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Nhân dịp này, các đại biểu Algeria tham dự sự kiện đã được thưởng thức sản phẩm cà phê Việt Nam và thăm quan phòng trưng bày hàng mẫu tại Thương vụ.

Trung Khánh - P/v TTXVN tại Algeria

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.