Doanh nghiệp từ chối mua tạm trữ lúa chất lượng cao

Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu bình quân đã ký qua các hợp đồng thương mại là 395 USD/tấn nên với giá thu mua hiện nay sẽ lỗ. Mặt khác, hợp đồng đã ký với đối tác khách hàng thì gạo chất lượng cao rất hạn chế nên hầu như các doanh nghiệp đều từ chối mua lúa chất lượng cao...

* Sở Công Thương Kiên Giang cho biết, có 7 doanh nghiệp của tỉnh được phân bổ mua 84.000 tấn gạo (tương đương 168.000 tấn lúa). Đến thời điểm này, tổng lượng gạo tạm trữ các doanh nghiệp đã mua tại kho là 26.369 tấn, đạt 31,39% kế hoạch, với giá bình quân 6.729 đồng/kg (quy ra giá lúa trên dưới 5.000 đồng/kg).


Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu bình quân đã ký qua các hợp đồng thương mại là 395 USD/tấn nên với giá thu mua hiện nay sẽ lỗ. Mặt khác, hợp đồng đã ký với đối tác khách hàng thì gạo chất lượng cao rất hạn chế nên hầu như các doanh nghiệp đều từ chối mua lúa chất lượng cao, chỉ mua lúa IR 50404. Đây là một trong những khó khăn lớn khi khuyến cáo nông dân chuyển đổi giống lúa chất lượng thấp sang trồng lúa có chất lượng cao, nhất là tại những cánh đồng mẫu lớn, vùng quy hoạch tập trung sản xuất lúa chất lượng cao. Từ nay đến cuối tháng 3, nông dân Kiên Giang sẽ thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân, lượng lúa hàng hóa khoảng 1,3 - 1,4 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm hơn 80%.


*Ông Lâm Định Quốc, Giám đốc Công ty lương thực tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau 6 ngày thực hiện việc thu mua tạm trữ (từ 20/2 đến nay), đơn vị đã thu mua được trên 4.500 tấn gạo. Theo kế hoạch, việc thu mua tạm trữ lúa gạo sẽ được tiến hành đến hết ngày 31/3.


Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng đã thu hoạch được 95.000 ha lúa đông xuân trên tổng diện tích xuống giống là 141.200 ha. Việc thực hiện thu mua tạm trữ giữa thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân đã giúp giá lúa không giảm mà còn nhích nhẹ lên từ 100-200 đồng/kg nên bà con nông dân rất phấn khởi. Một số nông dân ở phường 5 thành phố Sóc Trăng vừa thu hoạch xong cho biết giá lúa thu hoạch tại ruộng bán cho thương lái ở mức 5.200 đến 5.300 đồng/kg với loại lúa cao sản, còn lúa hạt dài thì cao hơn 2-3 trăm đồng/kg. Riêng loại lúa đặc sản ST5 được bán tại ruộng là 5.500-5.600 đồng/kg, trong khi lúa khô được bán ở mức 6.200-6.300 đồng/kg. Tuy nhiên, giống lúa ST5 đang được các đơn vị thu mua hạn chế vì xuất chậm hơn các giống lúa khác.


Tại tỉnh Sóc Trăng, ngoài 2 đơn vị xuất nhập khẩu gạo của tỉnh thu mua lúa, còn có một số thương lái thu mua cho các doanh nghiệp XNK gạo của các tỉnh trong khu vực, nên việc cạnh tranh thu mua lúa đang tạo thuận lợi về giá cho bà con nông dân trong tỉnh.


Trung Hiếu - Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.