Doanh nghiệp sản xuất bia chịu ảnh hưởng khi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Với những khó khăn ngành đồ uống đang gặp phải, nếu áp dụng phương án 2 trong Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), doanh nghiệp sản xuất bia sẽ bị ảnh hưởng khi áp thuế.
Chú thích ảnh
  Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngày 18/3, tại Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Dự thảo Luật TTĐB do VCCI tổ chức, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Rượu - Bia- Nước giải khát Việt Nam cho biết: "Trong Dự thảo Luật sửa đổi, với các sản phẩm rượu, bia, Dự thảo đề xuất 2 phương án tăng thuế TTĐB cao và tăng liên tục nghiêng về phương án 2 (tăng ngay năm 2026 từ 65% lên 80% và 5% liên tục đến 2030 đến 100%).

Với nước giải khát, Dự thảo bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường hàm lượng trên 5 g/100 ml theo tiêu chuẩn Việt Nam vào đối tượng chịu thuế TTĐB với thuế suất dự kiến áp mức 10%. Việc ban hành chính sách thuế cần cẩn trọng, hỗ trợ doanh nghiệp, không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế".

Ông Nguyễn Văn Việt đề xuất, với ngành bia, rượu, cần lùi hiệu lực tới năm 2028 và tăng thuế theo phương án 1 (tăng thuế từ năm 2026, tăng theo từng năm và mỗi năm tăng 5% để tới năm 2030 thuế suất thuế TTĐB đối với bia là 90%); với ngành nước giải khát, chưa nên bổ sung mặt hàng nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB.

Ngành đồ uống có vai trò đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; thúc đẩy dịch vụ, du lịch; giải quyết hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp trong chuỗi cung ứng; đóng góp ngân sách trên 60.000 tỷ đồng/năm (thuế TTĐB trên 40.000 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhất là sau dịch COVID-19, ngành đồ uống đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những khó khăn sau dịch COVID-19 và bão số 3 năm 2024, thực hiện Nghị định 100/CP, Nghị định 168/CP đã khiến người dân thắt chặt chi tiêu, giảm tiêu thụ; người dân có xu hướng tiết kiệm, sử dụng các sản phẩm giá thấp; đặc biệt giá nguyên liệu tăng cao, việc truyền thông giảm tác hại rượu bia… đã ảnh hưởng đến ngành đồ uống hiện nay.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Công thương (Bộ Công Thương), Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam, nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Tổng cục thống kê (GSO), với ngành bia, các phương án về tăng thuế TTĐB trong Dự thảo Luật đều ảnh hưởng, làm suy giảm giá trị tăng thêm của ngành bia. Cụ thể, qua nghiên cứu đánh giá cho thấy, nếu áp dụng phương án 2, mức giảm sẽ gấp 1,32 lần mức giảm của phương án 1. Qua đây cho thấy, nếu áp dụng phương án 2 sẽ gây khó khăn nặng nề tới sự tồn tại và phát triển của ngành. So với kịch bản tăng trưởng bình thường khi chưa tăng thuế, áp thuế theo phương án 2 làm giảm giá trị GDP của ngành bia ở mức lớn nhất, gấp 2,26 lần so với mức tác động của phương án 1.

Bên cạnh đó, người lao động cũng chịu ảnh hưởng đáng kể khi tăng thuế TTĐB đối với mặt hàng bia. Các phương án đưa ra đều làm giảm thu nhập của người lao động trong nền kinh tế. 

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.