Du học nghề: Cơ hội lớn từ thị trường Đức

Viện Quản trị nhân lực quốc tế (Trường CĐ Công Thương Việt Nam) vừa tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho tất cả học viên, phụ huynh, về việc lựa chọn ngành học, trường và đặc biệt là quốc gia du học.

 

Chú thích ảnh

Hiện có rất nhiều tập đoàn của CHLB Đức đưa ra chương trình trả lương trong suốt quá trình đi học và cam kết 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tấm bằng còn được công nhận trên toàn thế giới.

Du học nghề CHLB Đức đang được đa số sinh viên lựa chọn. Một số ngành học ngoài việc được hỗ trợ lương, học viên còn được tài trợ 100% chi phí ăn, ở. Các tập đoàn tại Đức chỉ yêu cầu tối thiểu có bằng tốt nghiệp THPT và dưới 40 tuổi là đủ điều kiện để nộp đơn xin visa du học nghề tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN