Doanh nghiệp Pháp mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đến vùng Pyrénées-Orientales, một trong những trung tâm kinh tế - nông nghiệp năng động ở miền Nam nước Pháp, nhiều doanh nghiệp địa phương đã bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vùng Pyrénées-Orientales. Ảnh: Đào Dũng/Phóng viên TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chuyến thăm được xem là bước khởi đầu quan trọng trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, mở ra nhiều triển vọng mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, rượu vang, công nghệ, y tế và đào tạo nghề. Tại các buổi làm việc với chính quyền vùng Pyrénées-Orientales và thành phố Perpignan, đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) ở khu vực, các doanh nghiệp địa phương nhận định Việt Nam là thị trường năng động, giàu tiềm năng và có nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ. Đây cũng là thị trường được đánh giá là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của châu Á.

Trong khi đó, với thế mạnh của mình, các doanh nghiệp của vùng Pyrénées-Orientales cho biết đang tìm kiếm đối tác mới tại Việt Nam để xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, trái cây, rau củ, rượu vang và thực phẩm chế biến. Ông Jean Marti, Phó Chủ tịch MEDEF vùng Pyrénées-Orientales cho biết: “Chúng tôi có thế mạnh trong sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm. Việt Nam có nhu cầu cao và chất lượng tiêu chuẩn ngày càng tốt. Chúng tôi tin rằng có thể bắt đầu bằng những hợp tác nhỏ, rồi mở rộng dần theo thời gian”.

Ngoài ra, trong các buổi làm việc, các doanh nghiệp Pháp ở khu vực trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn và xây dựng cũng tỏ ra quan tâm đến việc trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ với các đối tác Việt Nam, nhằm tận dụng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và hạ tầng Việt Nam trong những năm gần đây.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh chuyến thăm lần này nằm trong chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và các vùng của Pháp, đặc biệt là những khu vực giàu tiềm năng nhưng chưa có nhiều kết nối trực tiếp với Việt Nam. Đại sứ cho rằng: “Hiện nay, động lực hợp tác giữa hai nước đang rất lớn. Chúng tôi mong muốn tranh thủ đà phát triển này để thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các vùng miền của Pháp, trong đó có Pyrénées-Orientales - nơi có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ và du lịch”.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết nhiều doanh nghiệp Pháp đã lên kế hoạch tổ chức các đoàn công tác sang Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu trực tiếp về thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng hợp tác trong sản xuất, chế biến, cũng như thương mại hai chiều.

Bên cạnh lĩnh vực nông sản, Pyrénées-Orientales còn có thế mạnh trong nghiên cứu biển, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và đóng tàu - những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu hợp tác và phát triển. Các đại diện doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là một đối tác năng động, sẵn sàng đổi mới và có khả năng hấp thụ công nghệ nhanh. Bà Caroline Sirere Ferriere, một nữ doanh nhân tại Perpignan nhận định: “Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng giữa hai bên có thể xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và nông nghiệp bền vững. Mỗi bên đều có thế mạnh riêng để cùng phát triển”.

Kết thúc chuyến thăm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao thiện chí và sự sẵn sàng hợp tác của các doanh nghiệp Pyrénées-Orientales. Đại sứ nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp của vùng thể hiện sự quan tâm lớn đến thị trường Việt Nam. Họ coi Việt Nam không chỉ là một đối tác kinh tế mà còn là một cầu nối văn hóa - công nghệ giữa châu Âu và châu Á. Chúng tôi hy vọng từ những tiếp xúc ban đầu này sẽ hình thành các dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai bên”.

Trong bối cảnh quan hệ Việt - Pháp đang phát triển mạnh mẽ cả ở cấp quốc gia và địa phương, chuyến thăm vùng Pyrénées-Orientales được kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng hợp tác doanh nghiệp mới, đưa Việt Nam trở thành đối tác kinh tế chiến lược của các vùng miền nước Pháp trong giai đoạn tới. Từ Pyrénées-Orientales - vùng đất của rượu vang, nông nghiệp và sáng tạo, những cơ hội hợp tác mới với Việt Nam đang dần mở ra, báo hiệu một giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia.

Đào Dũng - Ngọc Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 chưa đồng đều

Tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 chưa đồng đều

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 25/9, các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch vốn năm 2026. Tổng số dự án phục vụ Hội nghị là 21 dự án, trong đó 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa giữ lạm phát ở mức 4,5%

Theo sát diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa giữ lạm phát ở mức 4,5%

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, để giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 quanh mức 4,5%, vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung theo dõi sát các diễn biến cung cầu giá cả trên thị trường, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu.

Siết quản lý đội tàu để hành trình vươn khơi đúng luật

Siết quản lý đội tàu để hành trình vươn khơi đúng luật

Không có biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và lực lượng kiểm ngư, biên phòng tuyến biển nhưng Tây Ninh hiện có gần 190 tàu cá hoạt động tại nhiều vùng biển, gây không ít khó khăn trong quản lý, kiểm soát khai thác. Trước yêu cầu cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh đang siết chặt quản lý đội tàu, khắc phục những “khoảng trống”, hỗ trợ ngư dân hoàn thiện thủ tục, chuyển đổi sinh kế và kiên quyết ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).