Doanh nghiệp nhựa chuyển xu hướng đầu tư máy móc

Trước đây, doanh nghiệp nhựa Việt Nam hầu như chỉ sử dụng máy móc công nghệ của Trung Quốc, nhưng thời gian qua đã bỏ bớt công nghệ của nước này để chuyển qua hệ thống công nghệ của Đài Loan, Ấn Độ và châu Âu.

Bà Huỳnh Thị Mỹ, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết như vậy tại buổi họp báo về triển lãm quốc tế lần thứ 16 về máy và thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su diễn ra từ ngày 28/9 - 1/10 tại TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp nhựa chuyển xu hướng đầu tư máy móc ảnh 1

Bà Huỳnh Thị Mỹ cho biết doanh nghiệp nhựa Việt Nam đã có nhiều thay đổi về công nghệ.

Bà Huỳnh Thị Mỹ cũng cho rằng ngành nhựa Việt Nam tuy số lượng doanh nghiệp có quy mô lớn không nhiều nhưng rất quan tâm đến việc đầu tư thay đổi công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể là qua những triển lãm về lĩnh vực công nghiệp nhựa và cao su, các doanh nghiệp này đã có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất mới nhằm đáp ứng cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Được biết, triển lãm quốc tế lần thứ 16 về máy và thiết bị ngành công nghiệp nhựa và cao su  lần này có hơn 320 đơn vị tham gia với gần 500 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu cũng như giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới để bắt kịp xu hướng thị trường thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh trước bối cảnh doanh nghiệp nhựa và cao su đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay.

Đây là một triển lãm chuyên nghiệp được tổ chức thường niên tại Việt Nam và các nước như Campuchia, Myanmar, Bangladesh… nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiên tiến, thiết lập xu hướng mới cho ngành công nghiệp nhựa và cao su.

Anh Đức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.