Doanh nghiệp nhỏ và vừa cam kết đồng hành cùng Chính phủ

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Trung ương hội) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, các hiệp hội ngành nghề cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đây là sự kiện ý nghĩa của Trung ương hội nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tới dự lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; trong đó nổi bật là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển của nền kinh tế và những thành tựu đổi mới đất nước trong những năm vừa qua.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương những thành tích đóng góp, những tấm gương tiêu biểu của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục cùng Chính phủ thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh và không ngừng phát triển. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có những thương hiệu doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Đại diện tiếng nói doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và tinh thần đồng doanh cùng doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải thiện toàn diện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin và quyết tâm trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp có thể hội nhập thành công và phát triển bền vững.

Tính đến thời điểm này, khu vực các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chiếm tỷ lệ 98% cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; đóng góp 45% vào GDP của cả nước; 31% tổng thu ngân sách và tạo ra 60% lực lượng lao động. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp vào các quỹ xã hội, từ thiện...thể hiện sâu sắc trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Trong bối cảnh mới và trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sẽ mở ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức mà doanh nghiệp cần phải đối diện và vượt qua. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cam kết sẽ tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo cơ hội làm giàu chính đáng giúp các doanh nhân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ cùng các doanh nghiệp, doanh nhân nỗ lực, phấn đấu làm tốt các nhiệm vụ được giao, là cầu nối với các cơ quan quản lý Nhà nước; lắng nghe và chuyển tải ý kiến của doanh nghiệp để tham mưu cho Chính phủ. Cùng với đó, tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững

Hiệp hội cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ kinh doanh nhanh chóng chuyển đổi thành doanh nghiệp; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chính sự đa dạng về quy mô, về ngành nghề của các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ khẳng định sức mạnh của nền kinh tế và là tiền đề quan trọng cho nền kinh tế phát triển, tiến lên.

Nhân lễ kỷ niệm, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã trao tặng Bằng khen Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018. Đồng thời, trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Hội Khuyến học Việt Nam và 500 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đây là số tiền do cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp trao tặng.

Thạch Huê (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.