Doanh nghiệp Nga vẫn trụ vững bất chấp khó khăn

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các doanh nghiệp Nga, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ, đã vượt qua được trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn.

Doanh nghiệp Nga vẫn trụ vững bất chấp khó khăn ảnh 1

Ông Putin khẳng định doanh nghiệp Nga vẫn trụ được sau khủng hoảng kinh tế.

Tổng thống Putin phát biểu hôm thứ Tư tại cuộc họp của Diễn đàn doanh nghiệp mang tên “Doanh nghiệp nhỏ — ý tưởng quốc gia”: “Hai năm qua là những năm khá phức tạp cho nền kinh tế Nga. Những khó khăn khách quan đã ảnh hưởng đến gần như tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Nhưng nhìn chung các doanh nghiệp đã trụ vững, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ”.

Theo ông, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng vai trò nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế Nga. Tổng thống Putin còn cho biết “Bây giờ các cơ hội thậm chí đã mở ra thêm, dựa trên sự chênh lệch tỷ giá và một số cơ hội trên thị trường”.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.