Doanh nghiệp mong muốn sớm có cơ chế mua bán năng lượng tái tạo

"Ngành điện Việt Nam không mua điện thừa từ điện mặt trời áp mái nhà gây lãng phí rất lớn. Hiện nay, vấn đề này đang là điểm nghẽn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Bối cảnh thị trường điện Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển dịch từ độc quyền, nhà nước kiểm soát sang tư nhân kinh doanh điện. 

Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn nhà nước sớm ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) từ các dự án năng lượng tái tạo để giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường", bà Đào Thu Hằng, Cố vấn Việt Nam tại Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) cho biết tại Hội thảo "Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long bằng các giải pháp sử dụng nguồn lực, năng lượng hiệu quả, phát triển bền vững trong bối cảnh hồi phục kinh tế hậu COVID-19" do Liên đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ) phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức chiều 6/5.

Trong 3 năm gần đây, tốc độ phát triển năng lượng tái tạo rất ấn tượng. 3 năm trước Việt Nam không có tên trên bản đồ năng lượng tái tạo, hiện nay, Việt Nam đứng top 10 trên thế giới về sử dụng năng lượng tái tạo.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), tiềm năng tổng công suất điện mặt trời vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể lên tới 136.000MW, lượng điện ước tính khoảng 216,5 tỷ kWh/năm, nhiều gấp đôi so với 108 tỷ kWh/năm của 14 nhà máy nhiệt điện than dự kiến xây dựng trong vùng. Các địa phương đang dịch chuyển dần sang phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI tại Cần Thơ), doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo góp phần thúc đẩy trách nhiệm xã hội và tăng cường uy tín của doanh nghiệp và là cơ hội để quảng bá đến nhà đầu tư; năng lượng tái tạo giảm thiểu nguy cơ thiếu điện, giảm chi phí vận hành, góp phần ổn định lưới điện thu hút các nhà đầu tư đến với Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng nhận định các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất, Trưởng ban đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam - ông Michael R. Digregorio cho biết ở Việt Nam có nhiều dự án chuyển than đá sang năng lượng không kêu gọi được các nhà đầu tư. Sự thay đổi của các công ty đầu tư chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, năng lượng mặt trời, pin trữ,...). Các doanh nghiệp đang chuyển hướng đầu tư do họ nhìn thấy cơ hội, khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Tuy nhiên, vấn đề lớn của các nông dân, doanh nghiệp hiện nay là khi sử dụng năng lượng mặt trời  không hết nhưng không thể tìm nơi bán nguồn điện dư thừa này. Hiện Chính phủ Việt Nam vẫn chưa ban hành cơ chế mua - bán điện năng lượng mặt trời. Vì vậy, chính phủ cần có những quy định kịp thời phù hợp với thay đổi của xu thế thị trường, nhu cầu của doanh nghiệp, người dân.

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu cũng cung cấp cho các cơ quan chức năng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp những thông tin mới về tác động của biến đổi khí đến kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long; mối quan hệ giữa tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, cơ hội, rủi ro của doanh nghiệp; các giải pháp để liên kết giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong việc chủ động phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế địa phương và doanh nghiệp bền vững; kinh nghiệm sử dụng điện từ năng lượng tái tạo trong sản xuất kinh doanh;...

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.