Doanh nghiệp mong muốn cắt giảm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hải quan nộp hồ sơ điện tử lại bị bổ sung cả hồ sơ giấy khiến mất nhiều thời gian, chi phí. Tới đây, Tổng cục Hải quan sẽ sửa đổi nhiều quy định về thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đại điện Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Thanh Minh chia sẻ: Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC Bộ Tài chính,  doanh nghiệp được lựa chọn nộp hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử và chỉ phải nộp sau khi có kết quả phân luồng đối với luồng vàng (phải kiểm tra hồ sơ), luồng đỏ (phải kiểm tra thực tế hàng hóa). Nhưng thực tế, một số cơ quan hải quan địa phương vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm cả hồ sơ giấy.Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19, Dự thảo sửa đổi Thông tư 38 về hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu đang được Tổng cục Hải quan đưa ra lấy ý kiến để tao thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp khai hải quan có thể gửi hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử ngay khi đăng ký tờ khai, công chức hải quan phải sử dụng hồ sơ điện tử để kiểm tra, không được yêu cầu doanh nghiệp xuất trình nộp hồ sơ giấy.
Doanh nghiệp mong muốn cắt giảm thủ tục hải quan ảnh 1

Doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa XNK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ý kiến của Công ty Samsung cũng đề nghị cơ quan hải quan xem xét giảm bớt một số thủ tục khai báo hải quan. Điển hình như Samsung thuộc diện doanh nghiệp ưu tiên về hải quan, có lượng hàng XNK lớn, hồ sơ hải quan lên đến 1.000- 4.000 tờ khai/tháng. Trong khi đó việc truyền thông tin lên hệ thống thông quan tự động VNACCS với dung lượng lớn, nhưng đôi khi đường truyền hay lỗi mạng, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Theo Samsung, cơ quan hải quan có thể cho phép doanh nghiệp sản xuất điện tử không phải đính kèm tài liệu vào hồ sơ hải quan khi truyền lên hệ thống VNACCS. Doanh nghiệp sẽ lưu giữ tài liệu tại trụ sở doanh nghiệp, khi cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp sẽ xuất trình đẩy đủ. Như vậy sẽ giảm được rất nhiều thời gian chi phí cho doanh nghiệp.Trước đó, một số doanh nghiệp XNK tại Hải Phòng cũng phản ánh: Tại Thông tư 38 có quy định về nguyên tắc khai hải quan “Đối với một vận đơn doanh nghiệp chỉ được khai báo cho một tờ khai hải quan, trường hợp khai báo cho nhiều tờ khai hải quan thì phải đăng ký với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan”.Các doanh nghiệp cho biết, quy định này chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do trong quá trình thực hiện của doanh nghiệp thường phát sinh các trường hợp một vận đơn gồm nhiều lô hàng (xuất hay nhập ghép). Do đó, việc phải đăng ký trước với cơ quan hải quan trước khi khai hải quan sẽ phát sinh thêm việc. Thực tế đó gây mất thời gian và nhân lực cho cả hải quan và doanh nghiệp.Ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan (Tổng cục Hải quan) cho hay: Hiện Tổng cục Hải quan đã tiếp thu, chỉnh lý 15 điều khoản liên quan đến nhóm vấn đề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; 11 điều khoản liên quan đến nhóm vấn đề thuế; 2 điều khoản liên quan đến kiểm tra sau thông quan. Dự thảo sửa đổi Thông tư 38 quy định: Việc nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử và cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ điện tử cùng thời điểm đăng ký tờ khai. Cách làm này giúp cho doanh nghiệp không phải thực hiện 2 lần thao tác như hiện nay (lần 1 đăng ký tờ khai để nhận phân luồng hàng hóa, lần 2 thao tác gửi hồ sơ điện tử). Theo đó, doanh nghiệp khai hải quan gửi các chứng từ cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Các chứng từ gửi kèm có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan”, ông Tuấn nói.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.