Doanh nghiệp 'kêu trời' vì hàng giả

Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp (DN) trong nước làm ăn chân chính, làm suy yếu sức cạnh tranh của nền kinh tế”, chuyên gia kinh tế Cao Sỹ Kiêm nhận định.

Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp (DN) trong nước làm ăn chân chính, làm suy yếu sức cạnh tranh của nền kinh tế”, chuyên gia kinh tế Cao Sỹ Kiêm nhận định.

May Việt Tiến và Gốm sứ Minh Long đều là những thương hiệu có uy tín trên thị trường thế giới và trong nước. Tuy nhiên, cả hai công ty này đều “ngán ngẩm” trước sự “chèn ép” của hàng giả.


Ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May Việt Tiến than thở: “Chúng tôi cứ ra được một sản phẩm nào là sau một thời gian ngắn, thị trường lại có sản phẩm nhái với giá bán quá rẻ. Người tiêu dùng chưa kịp nhận ra sản phẩm đó đẹp như thế nào thì đã bị làm giả rồi”.


Còn ông Lý Huy Sáng, Phó Tổng giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi đang rất đau đầu vì các sản phẩm của công ty đang bị làm giả về mẫu mã và kiểu dáng. Hàng giả làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và thương hiệu của công ty đã xây dựng hàng chục năm qua. Nhiều lần khách hàng mua phải hàng giả đã phàn nàn với chúng tôi và cho rằng chất lượng sản phẩm của công ty kém”.


Cũng theo ông Sáng, công ty đã điều tra về những điểm bán hàng nhái, hàng giả của công ty và báo cho quản lý thị trường. Tuy nhiên, bị phạt hôm nay thì hôm sau họ lại tiếp tục bày bán. “Chúng tôi chỉ còn cách giúp người tiêu dùng phân biệt được những đặc tính ưu việt hàng của công ty mà các sản phẩm nhái không làm được, đặc biệt chú trọng đến logo của sản phẩm bởi hầu hết hàng giả thường không có logo”, ông Sáng nói.


Rõ ràng, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Ðối với người tiêu dùng, các loại hàng giả, kém chất lượng vừa gây thiệt hại về kinh tế, vừa trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của họ. Tuy nhiên, hậu quả lớn hơn mà hàng giả, hàng nhái gây ra, đó là gây nhiễu loạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh với hàng thật. Không ít đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính đã phải điêu đứng vì bị hàng giả lấn lướt.


TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, đánh giá: “Hàng giả có chi phí sản xuất thấp, trốn thuế nên có giá thành thấp, cạnh tranh trực tiếp với hàng thật. Nó làm thui chột sản xuất trong nước. DN làm ăn chân chính sẽ bị giảm sức cạnh tranh, sản xuất đình trệ, công nhân mất việc. Hậu quả mà hàng giả gây ra là rất lớn, đó là còn chưa kể đến việc Nhà nước bị thất thu thuế”.


Theo TS Kiêm, các DN trong nước cần phải đấu tranh chống hàng giả bằng cách giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng phát hiện hàng giả. Hiệp hội DN nhỏ và vừa sẽ trợ giúp các DN bằng cách hỗ trợ thông tin cho cộng đồng cùng tẩy chay hàng giả, hàng nhái.


“Nếu lực lượng quản lý thị trường làm tốt hơn nhiệm vụ của mình sẽ góp phần đồng hành, bảo vệ các DN làm ăn chân chính”, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) chia sẻ.

 Hoàng Dương - Đan Phương - Thu Hồng

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.