Doanh nghiệp Hong Kong quan tâm lớn tới đầu tư vào Phú Quốc

Đoàn Công tác do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang dẫn đầu đã có buổi gặp với Cục trưởng Cục Phát triển Hong Kong và Thương hội Hong Kong-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/5, Đoàn Công tác do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang dẫn đầu đã có buổi gặp với Cục trưởng Cục Phát triển Hong Kong và Thương hội Hong Kong-Việt Nam. 

Doanh nghiệp Hong Kong quan tâm lớn tới đầu tư vào Phú Quốc ảnh 1

Ông Nguyễn Phong Quang (trên cùng, trái) giới thiệu tiềm năng vùng đồng bằng song Cửu Long với doanh nghiệp Hong Kong.

Tại các cuộc gặp này, ông Nguyễn Phong Quang đã giới thiệu những thành tựu nổi bật mà các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt được gần đây, nhấn mạnh khu vực này có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 


Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long đang sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp, rất cần dòng vốn từ bên ngoài, trong đó có Hong Kong, đầu tư vào lĩnh vực chế biến lúa gạo, trái cây và thủy sản để góp phần phát huy tối đa lợi thế vốn có.


Ông Nguyễn Phong Quang đặc biệt lưu ý tới định hướng xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành Đặc khu có nền kinh tế năng động, tự chủ, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm tài chính, thương mại và trung tâm công nghệ, giải trí trình độ cao giao thương quốc tế lớn và hiện đại của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Doanh nghiệp Hong Kong quan tâm lớn tới đầu tư vào Phú Quốc ảnh 2

Đoàn Công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cục Phát triển Hong Kong sau hội đàm.

Nhiều doanh nghiệp Hong Kong đã bày tỏ sự quan tâm lớn tới vấn đề này. Ngoài mong muốn tìm hiểu thêm về triển vọng kinh tế và đầu tư mới nhất của khu vực Tây Nam Bộ, Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong, Tiến sĩ Johnathan Choi và nhiều doanh nghiệp khác còn đặt nhiều câu hỏi liên quan tới đầu tư vào Phú Quốc, cho rằng đây là một cơ hội hợp tác kinh doanh rất tốt cho các doanh nghiệp Hong Kong.

Doanh nghiệp Hong Kong quan tâm lớn tới đầu tư vào Phú Quốc ảnh 3

Ông Nguyễn Phong Quang (trái) trao đổi cùng Chủ tịch Thương hội Hong Kong-Việt Nam, Tiến sĩ Johnathan Choi.

Cảm ơn sự quan tâm của các doanh nghiệp Hong Kong, ông Nguyễn Phong Quang và thành viên trong đoàn đã giới thiệu những chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Phú Quốc nói riêng, bao gồm những ưu đãi về thủ tục nhập cảnh, thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp..., hi vọng sớm được đón tiếp nhiều doanh nghiệp Hong Kong tới tìm hiểu, đầu tư tại đồng bằng sông Cửu Long cũng như Phú Quốc.

Hà Ngọc - Đức Nam (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.