Doanh nghiệp gas lo áp thuế nhập khẩu sớm

Đại diện Bộ Tài chính vừa thông báo sẽ khôi phục trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu 5% đối với mặt hàng gas (chưa nêu thời điểm áp dụng) khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas đang “nơm nớp” lo ngày áp thuế sớm. Hiện, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gas (LPG) là 0%.

Đại diện Bộ Tài chính vừa thông báo sẽ khôi phục trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu 5% đối với mặt hàng gas (chưa nêu thời điểm áp dụng) khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas đang “nơm nớp” lo ngày áp thuế sớm. Hiện, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gas (LPG) là 0%.


Theo Bộ Tài chính, cùng với xu hướng giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm, giá LPG nhập khẩu cũng liên tục giảm từ tháng 4/2012 và dự báo giá LPG tiếp tục giảm trong tháng 6/2012. Tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ cũng giảm tương ứng. Nếu như đầu tháng 4/2012, giá gas dao động ở mức 405.000 - 416.000 đồng/bình 12 kg thì đến đầu tháng 6 chỉ còn khoảng 340.000 - 350.000 đồng/bình, giảm khoảng 76.000 đồng/bình 12 kg, tương ứng giảm 18,26% so với tháng 4/2012. Trước diễn biến giá gas trên thị trường thế giới và trong nước như trên, để đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp nhập khẩu và Nhà nước, Bộ Tài chính dự kiến khôi phục trở lại mức thuế suất thuế nhập khẩu 5% đối với mặt hàng LPG.


Trao đổi với Tin Tức, đại diện PetroVietnam gas cho rằng: Trong bối cảnh giá gas thế giới giảm, để hài hòa lợi ích của Nhà nước thì việc tăng thuế nhập khẩu là hợp lý nhưng Bộ Tài chính nên áp dụng từ tháng 7/2012 do trong tháng 6 này, các doanh nghiệp kinh doanh gas không có hàng do Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng nên phải xoay gấp sang tìm hàng nhập khẩu với mức giá không hề rẻ (do bị một số hãng ép giá).


Theo PetroVietnam gas, việc tăng thuế nhập khẩu gas nên áp dụng từ đầu tháng 7/2012 vì lúc đó Nhà máy Dung Quất có thể cung cấp hàng trở lại. Nếu áp dụng sớm trong bối cảnh này, các doanh nghiệp kinh doanh gas vẫn chưa chủ động đuợc nguồn hàng nên nếu tăng thuế, giá gas có nguy cơ tăng sẽ khiến người tiêu dùng bị thiệt thòi, chỉ số giá tiêu dùng bị ảnh hưởng, không có lợi cho nền kinh tế. Hiện tại giá bán lẻ gas đang ở mức khoảng 340.000 - 350.000 đồng/bình 12 kg là mức người tiêu dùng chấp nhận được chứ chưa phải mức thấp so với trước đây.


Bà Lê Thị Anh Mẫn - Phó Tổng giám đốc SaiGon Petro cho rằng: Việc tăng thuế nên áp dụng từ đầu tháng 7/2012 để các doanh nghiệp dễ tính toán khi nhập gas về trong tháng.


Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.