Doanh nghiệp Estonia tìm cơ hội hợp tác đa lĩnh vực tại Việt Nam

Ngày 23/4, tại TP Hồ Chí Minh, các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp Estonia và Việt Nam đã diễn ra, tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và sản xuất. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương giữa Estonia và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp Estonia trao đổi thông tin với doanh nghiệp Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh vào chiều 23/4.

Theo các doanh nghiệp Estonia, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng cao, lực lượng lao động dồi dào và định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ. Trong khi đó, Estonia có thế mạnh về công nghệ số, tự động hóa và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực được xem là phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Ông Carlo Lustrissimi, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty 5.0 Robotics (Estonia) cho biết, hiện Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, do đó nhu cầu về tự động hóa và tối ưu hóa quy trình là rất lớn. Theo đó, các giải pháp robot công nghiệp mà doanh nghiệp này phát triển không chỉ dành cho các tập đoàn lớn mà còn hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhóm chiếm tỷ trọng lớn tại Việt Nam.

“Chúng tôi tập trung vào các giải pháp linh hoạt, chi phí hợp lý để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ. Điều quan trọng không chỉ là nâng cao năng suất mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường. Hiện nay, doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác tại Việt Nam để triển khai thử nghiệm, tiến tới chuyển giao công nghệ và mở rộng sản xuất trong khu vực", ông Carlo Lustrissimi cho biết.

Ở lĩnh vực năng lượng, ông Peep Siitam, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Zero Terrain (Estonia) cho rằng, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo nhưng vẫn đối mặt với thách thức về lưu trữ và ổn định nguồn điện. Đây chính là cơ hội để các công nghệ mới tham gia giải quyết bài toán này.

Theo đó, giải pháp lưu trữ năng lượng dưới lòng đất của doanh nghiệp có thể giúp tối ưu việc khai thác nguồn năng lượng gió và mặt trời, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống điện. “Việt Nam là thị trường ưu tiên của chúng tôi trong chiến lược phát triển các dự án năng lượng xanh. Chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác trong nước để xây dựng những dự án cụ thể, có khả năng thu hút đầu tư quốc tế”, ông Peep Siitam cho biết.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, dịp này, các doanh nghiệp Estonia đến Việt Nam cũng đều hướng đến thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với đối tác Việt Nam, từ chuyển giao công nghệ, phát triển dự án đến tham gia chuỗi cung ứng.

Theo các chuyên gia kinh tế, với sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ của Estonia và nhu cầu phát triển của Việt Nam sẽ tạo nền tảng thuận lợi để hai bên triển khai các dự án hợp tác thực chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Estonia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 20/2/1992. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước luôn duy trì tình hữu nghị nhưng quan hệ về thương mại chưa xứng với khả năng của hai nước. Vì vậy, phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Estonia là việc rất cần thiết trong thời gian tới.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.